Đây là cách dạy con hay nhưng cần sử dụng hợp lý, không nên lạm dụng thái quá.
Cha mẹ tốt luôn trông chừng con cái và để chúng lớn lên một cách chủ động; cha mẹ tệ làm thay hết cho con cái và để chúng lớn lên một cách thụ động.
Đây là phép tắc ứng xử mà các bậc phụ huynh nên hướng dẫn cho con.
Muốn đánh giá một đứa trẻ có được giáo dục tốt, có thông minh hay không, hãy nhìn vào biểu hiện của chúng thường ngày.
Vậy nên, cha mẹ thông minh sẽ dạy con: Không nao núng trước khó khăn, có năng lực giải quyết vấn đề, bình tĩnh là tấm bùa hộ mệnh đồng hành cùng con trong suốt cuộc đời.
Mỗi khoảnh khắc, khi bạn nhìn thấy một đứa trẻ, bạn cũng nhìn thấy chính mình. Khi bạn giáo dục con, bạn cũng đang tự giáo dục và kiểm tra nhân cách của chính mình.
Việc tốt nhất mà cha mẹ cần làm, không phải là trau dồi học thức giỏi giang mà là để trẻ nhìn thấy 3 thứ dưới đây.
Sự nuôi dạy đúng cách của cha mẹ sẽ tạo nên những đứa trẻ triển vọng.
Cha mẹ thông minh thường khuyến khích con làm nhiều các thói quen này vì điều này chứng tỏ não bộ của trẻ đang phát triển tốt.
Đứa trẻ nào cũng biết ơn công ơn sinh thành, dưỡng dục lớn hơn trời biển của cha mẹ. Tuy nhiên có 3 kiểu phụ huynh trẻ sẽ đặc biệt mong muốn. Bạn có thuộc một trong số đó hay không?