Nếu bạn có một số tiền lẻ dự phòng thì đừng tiêu nó hoang phí, bỏ vào 1 khoản tiết kiệm riêng để góp vào giấc mơ mua nhà như Lauren Davies đã làm.
Nghĩ đến cảnh đi thuê trọ mà ngán ngẩm, bố mẹ thông báo sẽ mua nhà cho khiến tôi vui mừng thở phào nhẹ nhõm.
“Chắc có lẽ không ai lầm lì như mình, âm thầm tìm mua nhà rồi lại lặng lẽ đi vay ngân hàng. Mình tự quyết và chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc sống của mình.”
Thay vì chờ tới khi "luống tuổi" mới tích cóp đủ tiền mua nhà thì nhiều người trẻ đã có lựa chọn khác. Vay tiền để mua nhà, dùng cách đó tạo đòn bẩy cho bản thân kiếm tiền và trả nợ.
"Năm nay, tôi 29 tuổi và mua nhà chưa bao giờ nằm trong kế hoạch chi tiêu của tôi."
Sẽ không mất nhiều công để có thể tìm ra những người kiên quyết phản đối việc sở hữu nhà ở, nhất là với những người trẻ - tài chính chưa dư dả, thậm chí chấp nhận vay tiền trả góp vài thập kỷ để mua nhà.
Theo chị Quỳnh chia sẻ chỉ chọn dự án trả trước 30% để giảm áp lực tài chính, số tiền còn lại có mục đích chi tiêu rõ ràng.
Câu chuyện mua nhà của chị Tuyền Nguyễn cũng là một tấm gương và động lực không nhỏ tới các cặp vợ chồng trẻ kinh tế còn hạn hẹp nhưng vẫn đang ấp ủ ước mơ sở hữu một tổ ấm cho riêng mình.
Sở hữu ngôi nhà trị giá nửa tỷ đồng là công sức "chung lưng đấu cật" của hai vợ chồng. Đây sẽ là tổ ấm hạnh phúc của gia đình chị Yến sau những ngày làm việc vất vả.
Chi tiêu có kế hoạch cho thực phẩm, cặp đôi đã tiết kiệm được số tiền không nhỏ sau vài năm, đóng góp lớn vào mục tiêu mua nhà của họ.