Cảnh sát trắng đêm chống đua xe sau trận thắng của U23 Việt Nam

Lê Dương - Nguyễn Hoàn,
Chia sẻ

100% CSGT ứng trực phối hợp với CSCĐ, Công an quận Hoàn Kiếm và công an các đơn vị trực thuộc TP Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đua xe ở Hà Nội sau chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam tại tứ kết giải U23 châu Á.

Cảnh sát trắng đêm chống đua xe sau trận thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Cổ động viên đốt pháo sáng trên phố.

Ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á tối qua (21/1), hàng ngàn người dân thủ đô Hà Nội đổ ra đường ăn mừng, cổ vũ. Trên khắp các tuyến phố quanh hồ Gươm, từng đoàn xe máy nối đuôi nhau diễu hành ăn mừng chiến thắng. Mọi người vẫy cờ, hát ca, cùng chia sẻ niềm vui vỡ òa trước thành tích vượt ngoài sự mong đợi của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, trong biển người ăn mừng chiến thắng lịch sử đó, có một số thanh niên quá khích bất chấp luật giao thông đường bộ, phóng nhanh, vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện đua xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc đường Xuân Thủy - Cầu Giấy; Lê Hữu Thọ - Lê Quang Đạo; Kim Mã - Nguyễn Thái Học... nhiều xe máy nối đuôi nhau kéo thành đoàn phóng nhanh, vượt ẩu.

Còn các tuyến phố quanh hồ Gươm như: Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu... luôn trong tình trạng kẹt cứng, ùn ứ cục bộ. Nhiều quả pháo sáng được cổ động viên đốt ăn mừng.

Cảnh sát trắng đêm chống đua xe sau trận thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Hàng nghìn người dân thủ đô đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Lê Dương.

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trước khi trận đấu diễn ra đơn vị đã bố trí lực lượng CSGT cắm chốt tại các nút giao chính quanh hồ Gươm và các "điểm nóng" trên toàn thành phố phòng chống đua xe, giống như các trận đấu ở các giải khu vực Đông Nam Á.

"Trận thắng lịch sử này đã giải cơn khát tình yêu bóng đá của người dân cả nước. Song song với đó, tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông càng phức tạp. Do đó, 100% lực lượng ứng trực phối hợp với lực lượng liên ngành, công an phường, CSCĐ theo phương án đã xây dựng để đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt phòng chống đua xe trái phép", vị cán bộ Phòng CSGT nói.

Còn lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho hay, trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq diễn ra, đơn vị đã chỉ đạo 100% cán bộ chiến sĩ ứng trực theo phương án đã xây dựng, trong đó Công an các phường phải xuyên đêm với quân số tuyệt đối đảm bảo an ninh trật tự.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu, tất cả các cán bộ chiến sỹ đã vào vị trí, làm nhiệm vụ được phân công, đảm bảo an ninh trật tự, để cho niềm vui chiến thắng của người dân thêm trọn vẹn…

Do khu vực hồ Hoàn Kiếm trong ngày cuối tuần dành cho người đi bộ nên nỗi lo về đua xe, cổ vũ đua xe tại đây không xảy ra. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho nhân dân lên khu vực này vui chơi, Công an quận Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát hình sự đã tăng cường thêm lực lượng tại đây.

Cảnh sát trắng đêm chống đua xe sau trận thắng của U23 Việt Nam - Ảnh 3.

CSGT, CSCĐ tăng cường, ứng trực đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đua xe quanh hồ Gươm. Ảnh: Lê Dương.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trung đoàn trưởng CSCĐ Hà Nội cũng cho biết, trong các tuyến phố nội đô lượng phương tiện rất đông. Dù chưa phát hiện hiện tượng đua xe trái phép tuy nhiên để phòng ngừa, Trung đoàn CSCĐ đã chỉ đạo ngoài các tổ tuần tra tập trung, tăng cường tuần tra tại các tuyến đường vành đai, khu đô thị mới hoặc các tuyến đường giáp ranh.

“Chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam đối với U23 Iraq sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ để người dân, những người yêu bóng đá đổ ra đường. Chúng tôi xin chúc mừng chiến thắng của đội tuyển nước nhà, chúc mừng niềm vui của người hâm mộ… Chúng tôi cũng mong và đề nghị người dân, người tham gia giao thông, các cổ động viên hãy bày tỏ, thể hiện tình yêu bóng đá, yêu đội tuyển một cách nồng nhiệt, văn minh, đúng pháp luật. Nghiêm cấm tất cả các hành vi đua xe, cổ vũ đua xe trái phép….” - chỉ huy Trung đoàn CSCĐ khuyến cáo.


Chia sẻ