Cảnh Điềm chính thức lên tiếng sau khi bị kiện, tuyên bố không vì tiền bán rẻ tình yêu
Dù đã có phản hồi nhưng Cảnh Điềm vẫn không nhận được sự ủng hộ của công chúng.
Sau khi bị tình cũ Tôn Vũ Thần khởi kiện với số tiền tranh chấp hơn 30 triệu tệ (khoảng 117 tỷ đồng) và những nghi vấn liên quan đến việc mang thai hộ, Cảnh Điềm cuối cùng cũng có động thái đáp trả trên trang Weibo cá nhân: "Trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi đều sẽ không vì tiền mà bán rẻ tình yêu của mình, càng không bán rẻ linh hồn của mình. Tôi vẫn tin vào tình yêu, tôi vẫn không giỏi nhìn người, tôi vẫn còn thiếu sự sáng suốt. Nhưng tôi tin vào pháp luật, tin vào lòng tốt, tin rằng cuối cùng chính nghĩa và công bằng sẽ xuất hiện. Thời gian sẽ chứng minh tất cả".


Cảnh Điềm đã chính thức lên tiếng.
Đây được xem là phản hồi mạnh mẽ của Cảnh Điềm trước những thông tin đang gây xôn xao. Nữ diễn viên không trực tiếp đề cập đến Tôn Vũ Thần hay giải thích cụ thể về khoản tiền tranh chấp, mà nhấn mạnh rằng cô lựa chọn tin vào pháp luật và để thời gian làm rõ sự thật.
Dù vậy, phản ứng trên mạng xã hội vẫn không hoàn toàn nghiêng về phía Cảnh Điềm. Một bộ phận netizen cho rằng những lời giải thích của người đẹp 8x chưa đủ để giải đáp các nghi vấn đang tồn tại, đặc biệt là câu hỏi về nguồn gốc khoản tiền hơn 30 triệu tệ cũng như những thông tin liên quan đến thỏa thuận mang thai hộ giữa cô và doanh nhân họ Tôn. Khi vụ án chưa bước vào giai đoạn xét xử nội dung, những tranh luận vì thế vẫn chưa thể có câu trả lời rõ ràng.

Việc Cảnh Điềm chưa đưa ra lời giải thích cụ thể khiến không ít người vẫn tỏ ra hoài nghi.
Đáng chú ý, nếu trong tương lai các cáo buộc liên quan đến mang thai hộ được cơ quan chức năng xác nhận là có thật, Cảnh Điềm có thể phải đối mặt với rủi ro lớn hơn nhiều so với một vụ tranh chấp tiền bạc thông thường. Mang thai hộ là vấn đề đặc biệt nhạy cảm tại Trung Quốc và từng khiến không ít nghệ sĩ phải trả giá nặng nề về sự nghiệp, ví dụ điển hình nhất chính là Trịnh Sảng. Vì vậy, nếu Cảnh Điềm thực sự vướng vào một vụ việc tương tự và những cáo buộc được xác nhận, nguy cơ sự nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đối mặt với khả năng bị phong sát vĩnh viễn.

Không chỉ vậy, khán giả cũng lo cho số phận những bộ phim đang chờ phát sóng của Cảnh Điềm, bao gồm Đợi Khi Tôi Tỉnh Lại, Xương Rồng Đốt Rương, Đồng Tâm Kết và Phấn Đấu Đi Thanh Xuân. Nếu "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" thực sự bị hạn chế hoạt động vì một bê bối liên quan đến mang thai hộ, 4 dự án trên cũng rất khó có thể chiếu và còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị sản xuất.
Theo Sohu, Cảnh Điềm từng nhận mức thù lao không nhỏ, có thể lên tới 233,6 triệu tệ (khoảng 912 tỷ đồng) cho 4 dự án trên. Trong kịch bản xấu nhất, nếu các dự án không thể lên sóng vì những vấn đề liên quan đến Cảnh Điềm, cô không chỉ có nguy cơ phải hoàn trả khoản thù lao đã nhận mà còn có thể đối mặt với yêu cầu bồi thường từ phía nhà sản xuất.

Hiện tại, vụ kiện giữa Tôn Vũ Thần và Cảnh Điềm mới chỉ dừng ở giai đoạn tố tụng và chưa có phán quyết cuối cùng. Những cáo buộc liên quan đến mang thai hộ cũng chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Về phần mình, Cảnh Điềm đã lựa chọn cách đáp trả bằng một tuyên bố ngắn gọn: cô tin vào pháp luật, tin vào công bằng và cho rằng thời gian sẽ chứng minh tất cả.