Bệnh sốt xuất huyết có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng nhanh, người dân cần chú ý các dấu hiệu nhận biết bệnh đã chuyển nặng để tới bệnh viện kịp thời.
3 ngày đầu, bé sốt và ho. Ngày thứ 4, bé lừ đừ, tay chân lạnh. Gia đình đưa bé từ Tiền Giang lên TP HCM nhập viện trong tình trạng nguy kịch: tổn thương gan, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày có 10 - 20 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải nhập viện, nhiều bệnh nhân tiểu cầu giảm nặng hoặc cô đặc máu, sốc, suy đa tạng...
Theo các bác sĩ chuyên khoa, nhiều trường hợp tự điều trị sốt xuất huyết không đúng phác đồ hoặc mắc phải những sai lầm cơ bản đã khiến cho bệnh trở nên nặng hơn.
Người dân có thể chụp ảnh, quay clip hoặc nhắn tin phản ánh địa chỉ cụ thể nơi có nhiều lăng quăng và muỗi lên ứng dụng “Y tế trực tuyến”. Ngành y tế sẽ xác minh, xử lý hoặc xử phạt hành chính theo quy định.