Cả Tử Cấm Thành khóc thương: Hoàng hậu Phú Sát tự tử, thừa nhận yêu Càn Long là sai lầm!

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Cuối cùng, cảnh phim gây sốc và đẫm nước mắt nhất "Diên hi công lược" liên quan đến chuyện Hoàng hậu Phú Sát tự tử cũng đã được hé lộ.

Cái chết của Hoàng hậu Phú Sát Dung Âm (Tần Lam) trong bộ phim Diên hi công lược đã là điều được dự báo từ trước. Trong những đoạn preview được ekip sản xuất tung ra, khán giả không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh Hoàng hậu điên loạn, bật khóc nức nở vì con trai vừa mới sinh đã qua đời.

Cả Tử Cấm Thành khóc thương: Hoàng hậu Phú Sát tự tử, thừa nhận yêu Càn Long là sai lầm!  - Ảnh 1.

Phú Sát Hoàng hậu.

Không chịu nổi cú sốc, Hoàng hậu gào khóc thảm thiết, đồng thời nói với hoàng đế Càn Long (Nhiếp Viễn) rằng nàng đã hy sinh quá nhiều cho ngôi vị Hoàng hậu này. Từ khi bước chân vào Tử Cấm Thành, Dung Âm không còn là Dung Âm nữa, chỉ có duy nhất một điều, ấy là trách nhiệm phải gánh trên vai. Nàng không được phép làm bất kỳ điều gì sai trái, cũng không được hậu cung chê cười mình vì tác phong thiếu sự đoan trang, chuẩn mực. Phú Sát Dung Âm có thể chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả vì yêu Càn Long, nhưng buồn một nỗi, đến cả hoàng đế cũng nhiều phen ơ thờ, lạnh nhạt. Điều đó khiến cho sức chịu đựng của nàng bị đẩy lên cực độ.

Trong đoạn preview vừa mới xuất hiện trên mạng xã hội, Phú Sát Dung Âm khiến cả Tử Cấm Thành xót thương vì cảnh nhảy lầu tự sát. Đêm đó, nàng mặc bộ áo trắng, để tóc dài buông xõa trên vai, bước đi với đôi chân trần. Nhân lúc tỳ nữ Minh Ngọc ra ngoài, Hoàng hậu đã lặng lẽ đi đến lầu cao rồi gieo mình xuống đất.

Cả Tử Cấm Thành khóc thương: Hoàng hậu Phú Sát tự tử, thừa nhận yêu Càn Long là sai lầm!  - Ảnh 2.

Cả Tử Cấm Thành khóc thương: Hoàng hậu Phú Sát tự tử, thừa nhận yêu Càn Long là sai lầm!  - Ảnh 3.

"Diên hi công lược": Fan sốc với cảnh Hoàng hậu Phú Sát - Tần Lâm tự sát.

Nàng mất lòng tin với chính bản thân mình, nàng không còn có bất cứ lý do gì để sống nữa. Đứt ruột sinh ra 2 đứa con, cuối cùng cả 2 đứa đều bạc mệnh qua đời. Phú Sát Dung Âm nói rằng nàng không phải là Hoàng hậu tốt, nàng lại càng không phải người mẹ tốt. Nàng chẳng thể bảo vệ được ai, đến cả trái tim quân vương, nàng cố tìm đường len lỏi vào suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chẳng có lấy được 1 tia hy vọng! Khi chết đi, nàng không màng vinh hoa phú quý nữa, nàng chỉ muốn được trở lại là Phú Sát Dung Âm vui vẻ, hồn nhiên, tự do tự tại như ngày nào.

Cả Tử Cấm Thành khóc thương: Hoàng hậu Phú Sát tự tử, thừa nhận yêu Càn Long là sai lầm!  - Ảnh 5.

Cả Tử Cấm Thành khóc thương: Hoàng hậu Phú Sát tự tử, thừa nhận yêu Càn Long là sai lầm!  - Ảnh 6.

Cả Tử Cấm Thành khóc thương: Hoàng hậu Phú Sát tự tử, thừa nhận yêu Càn Long là sai lầm!  - Ảnh 7.

Cả Tử Cấm Thành khóc thương: Hoàng hậu Phú Sát tự tử, thừa nhận yêu Càn Long là sai lầm!  - Ảnh 8.

Cảnh Hoàng hậu Phú Sát tự tử khiến fan của Diên hi công lược bị sốc, trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả bình luận: "Cả một đời làm chuyện tốt, sống chưa từng gây hại cho ai, cuối cùng lại chết ở Tử Cấm Thành", "Thương Hoàng hậu quá, cái chết đớn đau và mang nhiều uất hận, giá mà hoàng đế có thể hiểu thấu", "Nếu Hoàng hậu nghĩ thông hơn, tịnh dưỡng sức khỏe rồi làm lại từ đầu, chắc là không phải tự sát như thế", "Hoàng hậu chết thế này rồi Anh Lạc sống thế nào", "Tranh giành để làm gì chứ, tự sát thế này thật quá là bi thương", "Hoàng hậu chết thảm quá. Thực sự là không mong ngày này sẽ đến", "Tôi khóc cạn nước mắt rồi".

Chia sẻ