Cà Mau: Liên tiếp xảy ra 2 vụ giết người gây rúng động

Nguyễn Tiến Hưng,
Chia sẻ

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Tuấn (SN 1978, ngụ ấp Tân Tạo, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước) để điều tra hành vi giết người.

Ngày 21/8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho biết, vào khoảng tháng 1/2021, Nguyễn Minh Tuấn và chị B. sống như vợ chồng, không đăng ký kết hôn. Đến tháng 6/2021, do mâu thuẫn, thường xuyên bị Tuấn đánh đập nên chị B. bỏ về nhà cha mẹ ruột.

Sau đó, Tuấn nhiều lần đến tìm, yêu cầu chị B. quay lại nhưng người phụ nữ này không đồng ý. Cho rằng cha mẹ chị B. ngăn cấm, nên ngày 19/8, Tuấn chạy xe máy đến nhà bà Nương - mẹ chị B. ở kinh Lách, xã Hoà Mỹ (Cái Nước) để hỏi chuyện.

Thấy bà Nương đang ngủ ở nhà sau, Tuấn dùng kéo đâm nhiều nhát vào bà Nương, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, Tuấn tiếp tục gọi ông Tiết (người thân của B) ra, rồi dùng kéo đâm nhiều nhát gây thương tích cho ông Tiết.

Chưa hả cơn giận, Tuấn gọi chị B. đang ngủ trong phòng ra nói chuyện, nhưng chị B. hoảng sợ đã khoá cửa không ra. Sau khi gây án, Tuấn đến Công an xã Tân Hưng Đông (huyện Cái Nước) đầu thú.

Vào chiều ngày 18/8, người dân phát hiện một tử thi nữ còn nhỏ tuổi nằm trên ruộng lúa tại khu vực ấp 2, xã Khánh Bình Đông (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Nạn nhân được xác định là bé T., (SN 2016, ở ấp 2, xã Khánh Bình Đông).

Qua điều tra, lực lượng Công an Cà Mau đã xác định và mời nghi can là Phạm Văn Đỏ (SN 1973, cùng trú tại địa phương với nạn nhân), về cơ quan để làm việc.

Qua quá trình điều tra, Phạm Văn Đỏ khai nhận, do quen biết với gia đình cháu T., nên tối ngày 17/8, Phạm Văn Đỏ có đưa cháu T. về nhà và có hành vi xâm hại tình dục cháu T.. Sợ sự việc bại lộ nên Đỏ ra tay giết cháu T. để bịt đầu mối.

Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau đang tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật hai vụ án giết người rúng động vùng nông thôn Cà Mau.

Chia sẻ