Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ uống ba gói thuốc chuột liều lượng lớn

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Vì buồn chuyện gia đình phụ nữ này đã uống đến 105 ml thuốc chuột, gấp 3 liều lượng đủ để tử vong vì ngộ độc.

Đó là trường hợp của chị B.T.D. (SN 1980, quê Đồng Tháp) nhập viện tại Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) vào chiều ngày 24/5. 

Khai thác thông tin từ người nhà, vì hoàn cảnh và mâu thuẫn gia đình, bệnh nhân nghĩ quẩn nên đã tự tử bằng thuốc diệt chuột nhóm kẽm photpho. 

Thương tâm: Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ nguy kịch vì uống ba gói thuốc chuột liều lượng cực lớn - Ảnh 1.

Chị D. nhập viện sau khi uống lượng thuốc chuột lớn.

Đây là loại chất gây ngộ độc rất nặng, khoảng 20-40 ml có thể tử vong. Tuy nhiên bệnh nhân uống tới 3 gói loại 30 ml (tổng 105 ml) là liều rất nhiều, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Thương tâm: Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ nguy kịch vì uống ba gói thuốc chuột liều lượng cực lớn - Ảnh 2.

Khoa Nội Tổng hợp, BV Quận 2 nơi đang điều trị cho bệnh nhân.

Khi đưa vào viện, bệnh nhân trong trạng thái nôn ói nhiều, huyết áp tụt, giảm chức năng thận. Chị D. được xử trí ban đầu, truyền dịch rồi đưa ngay vào lọc máu. Lúc này khoa Nội tổng hợp hội chẩn khẩn với khoa Thận nhân tạo và khoa Hồi sức.

Thương tâm: Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ nguy kịch vì uống ba gói thuốc chuột liều lượng cực lớn - Ảnh 3.

Chị D. đã được lọc thận trong những ngày qua.

Trong 2 tiếng, bệnh nhân được lọc máu hấp phụ rồi đưa về hồi sức theo dõi. Thời điểm hiện tại sau hơn 1 tuần điều trị, sử dụng hết ba quả lọc máu, tình trạng bệnh nhân ổn định, chỉ số SPO2 trở về gần mức bình thường. 

Các bác sĩ đánh giá đây là một ca rất thành công bởi nếu trước đây uống liều lượng lớn như vậy thường sẽ chuyển ngay lên tuyến trên nhưng thường sẽ tử vong. 

Thương tâm: Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ nguy kịch vì uống ba gói thuốc chuột liều lượng cực lớn - Ảnh 4.

Sau khi ổn định sức khỏe, bệnh nhân sẽ được bác sĩ tâm lý điều trị tiếp.

"Công tác xử lý cấp cứu chỉ trong vòng 2 tiếng, rất nhanh nên đây là mấu chốt giúp bệnh nhân thoát chết. Bệnh nhân cũng rất may mắn khi hiện tại chưa có di chứng gì ở gan thận hay các cơ quan. Đây là ca thành công nhất từ trước đến nay của chúng tôi" - Bác sĩ Từ Kim Thanh, Phó khoa Nội tiết - Thận nhân tạo phân tích.

Dự kiến bệnh nhân khi khỏe lại sau ca ngộ độc liều lượng cao này sẽ được giới thiệu với bác sĩ tâm lý và phối hợp với gia đình trong việc giải tỏa áp lực tâm lý. Bởi thông thường, bệnh nhân đã từng tự tử sẽ có khả năng thực hiện lại hành vi này.

Chia sẻ