Trung tâm này đã bị cáo buộc bán lông của động vật có nguy cơ tuyệt chủng với giá 79.000 bảng Anh (tương đương 2,5 tỷ VND) và sử dụng xương của chúng để làm cao hổ cốt.
Dù đã bị lên án nhưng những kẻ buôn bán động vật hoang dã vẫn bỏ ngoài tai mọi quy tắc luật pháp và tiếp tục hoạt động.
Năm 1911, lúc đó WHO còn chưa ra đời. Thế nhưng, các nước đã cùng ngồi với nhau với tinh thần học hỏi, với mục đích tìm ra những phương pháp hiệu quả nhất để chống dịch và phục vụ nhân loại.
Chủ tịch Hà Nội kêu gọi người dân TP không ăn thịt chó, mèo, đề phòng dịch bệnh Covid-19. Ông yêu cầu Công an TP và Cục quản lý thị trường nhân dịp này đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát buôn bán động vật hoang dã.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo người dân trong thời điểm này không nên ăn thịt chó, thịt mèo do lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán.
Để góp một cái nhìn toàn cảnh về hoạt động tận diệt động vật hoang dã nguy cấp hiện nay, mời quý độc giả cùng phóng viên thâm nhập vào “thế giới ngục tù” tàn sát động vật “sách đỏ” Việt Nam.
Trong quá trình bố ráp, một tăng ni đã lái xe tải bỏ chạy nhưng cuối cùng cũng bị bắt giữ. Khi khám xét, cảnh sát phát hiện ra hàng trăm lọ đựng da và răng hổ được giấu trong một vali lớn.
Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT) đã có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương báo cáo về hiện trạng nuôi nhốt hổ và các loài động vật hoang dã khác trên địa bàn sau vụ hổ nuôi cắn đứt tay nhân viên khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh.