Bùi Hoàng Hiệp – 10 năm nghề đào tạo lái xe, cùng học viên vượt qua rào cản của bản thân
Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động đào tạo lái xe, bản thân thầy giáo trẻ Bùi Hoàng Hiệp đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích trong cuộc sống. Đối với anh, đào tạo lái xe thì không khó nhưng làm sao để đào tạo giúp học viên vượt qua rào cản nỗi sợ mới là điều khó khăn.

Bùi Hoàng Hiệp là thầy giáo trẻ sinh năm 1987, anh bắt đầu dấn thân vào nghề giáo viên dạy lái năm 2011 tại Trung tâm sát hạch để cấp Giấy phép lái xe Thành phố Hà Nội, thuộc Tổng công ty vận tải Hà Nội. Trong suốt quá trình 10 năm đó, thầy giáo Hiệp đã đào tạo rất nhiều học viên khác nhau, từ người già đến người trẻ anh đều đã từng dạy. Từ đó, anh nhận ra một điều rằng chỉ cần khi học viên vượt qua được nỗi sợ của bản thân thì mọi chuyện sẽ trở nên thật dễ dàng.

Thầy Bùi Hoàng Hiệp và học viên
Chia sẻ về lý do lựa chọn nghề giáo viên dạy lái, anh Hiệp cho rằng đó vừa là cái duyên, vừa đam mê của anh. Anh Hiệp sinh ra và lớn lên trong gia đình có môi trường quân đội, vì vậy ngay từ nhỏ anh đã được đi và tiếp xúc nhiều với xe cộ và có đam mê với nghề lái. Trước đây anh chỉ nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành một người tài xế bình thường nhưng sau khi tìm hiểu, anh Hiệp mới bắt đầu dấn thân vào công việc đào tạo lái xe như hiện nay.
Đối với anh và nhiều đồng nghiệp khác, đào tạo lái xe là một công việc đòi hỏi năng lực chuyên môn và khả năng nhạy bén trong nhiều tình huống khác nhau. Vì vậy, người đào tạo cần có tố chất tâm lý ổn định, đam mê với nghề.

Dù công việc vất vả, anh cũng luôn cố gắng giúp học viên vượt qua nỗi sợ của bản thân
Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình làm nghề, anh Bùi Hoàng Hiệp cho rằng khó khăn lớn nhất anh gặp phải có lẽ là việc giúp học viên vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình. Với những học viên nam, việc đào tạo có thể sẽ không gặp quá nhiều khó khăn vì tố chất tâm lý của họ tương đối tốt và ít nhiều đã từng tiếp xúc với xe cộ trước đó.
Tuy nhiên, với những học viên trung tuổi và học viên nữ, việc đào tạo kỹ năng tương đối đơn giản. Nhưng đến khi thực hành, đa phần học viên đều sợ hãi, không làm chủ được bản thân mình. Lúc này, người giáo viên đào tạo sẽ đóng vai trò thúc đẩy, sử dụng lời nói để giúp học viên vượt qua những khó khăn đầu tiên. Quá trình này thực chất tốn rất nhiều thời gian, đòi hỏi người giáo viên như anh Hiệp cần có sự kiên nhẫn, mềm mỏng trong giao tiếp để hỗ trợ học viên đến mức tối đa.

Thầy Bùi Hoàng Hiệp và người thân
Chỉ cần học viên vượt qua được nỗi sợ của bản thân, sẵn sàng cầm tay lái để điều khiển tức là người thầy đã thành công. Mỗi lần đào tạo được một học viên vượt qua gánh nặng tâm lý như vậy, anh Hoàng Hiệp lại cảm thấy công việc của mình thật sự ý nghĩa, từ đó thôi thúc anh cố gắng hơn nữa để học hỏi thêm nhiều kỹ năng lái xe chuyên nghiệp.
Gửi đến những người đang và chuẩn bị bước vào con đường đào tạo lái xe. Anh Bùi Hoàng Hiệp chỉ hy vọng rằng mọi người luôn giữ được cái lửa nhiệt huyết với nghề để cống hiến, hỗ trợ học viên hết mình để trở thành tài xế giỏi, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống trong quá trình di chuyển.
Để biết thêm thông tin về anh Bùi Hoàng Hiệp, vui lòng truy cập:
Facebook: https://www.facebook.com/hiep.