Mới đây, BV Nhân dân
115 cho biết đã tiến hành điều trị cho một bệnh nhân bị biến chứng, nhiễm trùng máu vì tự ý đi làm đẹp khuôn mặt tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân.
Cụ thể, bệnh nhân N.T.A.Q.
(42 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng sốt cao, toàn bộ
vùng má bên phải đến vùng cổ sưng đỏ.
Theo lời kể của bệnh
nhân, ít ngày trước, chị Q. được người nhà khuyên nên đi làm đẹp khuôn mặt (cụ
thể là xoá nếp nhăn) để tự tin đón Tết. Đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân, chị được
nơi đây xoá nếp nhăn bên má phải cạnh mũi bằng cách bơm mỡ tự thân kết hợp đưa silicon
nhân tạo vào mặt. Sau khi thực hiện, da mặt có căng lên nhưng một tuần sau thì
nơi làm đầy xuất hiện ổ mủ tại nơi tiêm.
Đến BV 115 chữa trị,
sau khi thăm khám, các BS xác định chị Q. bị nhiễm trùng huyết vì biến chứng sau
khi bơm chất làm đầy. Để cải thiện tình hình, nữ bệnh nhân được điều trị kháng
sinh phổ rộng liều cao đường tĩnh mạch phối hợp phẫu thuật lấy bỏ silicon và lượng
mỡ đã bơm vào trong mặt. Nhờ vậy, tình trạng bệnh nhân mới ổn định và đã được
xuất viện.
Chị Q. bị nhiễm trùng sau khi đi làm căng da mặt bằng mỡ tự thân và silicon.
Bác sĩ Nguyễn Văn
Thanh, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ chia sẻ, việc bơm chất làm đầy
vào vùng mặt có thể dẫn đến nhiều nguy cơ như thuyên tắc mạch máu não gây các
biến chứng liệt, mù mắt, thương tổn thần kinh… đồng thời cũng có thể tạo thành
các nốt cứng dưới da do can xi hóa lượng mỡ bơm vào. Nếu thực hiện không đúng kỹ
thuật cũng có thể gây hoại tử da. Do đó, mọi người (nhất là phụ nữ) cần cân nhắc
thật kỹ, kiểm tra xem bản thân có dị ứng với thuốc và quá chất hay không trước
khi thực hiện.
Bơm silicon vào cơ thể gây biến chứng khôn lường. (Ảnh minh hoạ)
Trước đó không lâu, một
phụ nữ đi nâng ngực tại Đài Loan trở về gặp biến chứng, phải vào BV 115 để phẫu
thuật lấy túi ngực ra khỏi cơ thể và tạo hình lại khuôn ngực.