Bỏ túi vài món này, bố mẹ yên tâm cho con đi cắm trại, ngủ lều qua đêm mà chẳng sợ ốm đau

Lam Anh,
Chia sẻ

Không thể phủ nhận việc xếp đồ cho con nhỏ đi cắm trại là bài toán vừa dễ vừa khó. Thậm chí, dù có nhét đủ thứ trên đời vào thì vẫn cứ là cảm thấy không đủ.

Dạo gần đây, trào lưu cắm trại - một hình thức du lịch trải nghiệm giúp con người ta được sống hòa mình vào thiên nhiên đang nở rộ; thu hút không chỉ vài người, mà hàng nghìn, chục nghìn người, đặc biệt còn có cả sự tham gia của các bé.

Nếu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, bố mẹ muốn cùng các con yêu tận ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tự tay nấu nướng và vui chơi giữa đất trời hoang sơ… nhưng vẫn lo sợ những vấn đề về sức khỏe có thể xảy ra với các bé mà không kịp trở tay thì đây là những thứ bạn cần lưu lại và chuẩn bị ngay cho con trước khi xách balo lên và đi cắm trại đấy nhé!

Xịt chống muỗi, côn trùng

Đã đi cắm trại và thử trải nghiệm ngủ lều thì các bố mẹ phải xác định trước tinh thần là muỗi và các loại côn trùng có thể "tấn công" chúng ta và cả các bé. Do đó, xịt chống muỗi là thứ nhất định không thể thiếu cho hành trình này.

Ngoài ra, nếu cẩn thận hơn, các bố mẹ có thể mang theo cả hương muỗi để đốt bên ngoài quanh lều sẽ giúp giảm được kha khá số lượng muỗi đấy.

Đổi “vị” du lịch với trải nghiệm mới: Cho con đi cắm trại cần chuẩn bị những gì để phòng tránh các vấn đề về sức khỏe? - Ảnh 2.

Kem chống nắng

Đây thường là vật bất li thân của các mẹ nhưng đôi khi lại hay quên dùng cho trẻ. Để bảo vệ làn da non nớt của con tránh khỏi các tác nhân gây hại, hãy nhớ thoa kem chống nắng cho cả bé nữa nhé vì sẽ phải tiếp xúc với môi trường bên ngoài rất nhiều. Tuy nhiên, hãy nhớ mua loại kem chống nắng dành riêng cho trẻ.

- Trẻ từ 1 tuổi trở lên: Nên bôi kem chống nắng có hàm lượng SPF ≥15 trên mặt, mu bàn tay của em bé.

- Trẻ dưới 6 tháng tuổi: Cha mẹ cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng kem chống nắng cho bé, không nên tự ý mua và sử dụng không đúng cách sẽ gây hại cho da bé.

Đổi “vị” du lịch với trải nghiệm mới: Cho con đi cắm trại cần chuẩn bị những gì để phòng tránh các vấn đề về sức khỏe? - Ảnh 4.

Nước rửa tay diệt khuẩn

Đây là vật dụng quen thuộc và đã trở thành thói quen của nhiều người kể từ sau khi đại dịch COVID-19. Vì ở những địa điểm cắm trại chắc chắn sẽ không có nhiều nguồn nước sạch nên để đảm bảo vệ sinh, nhất là sau khi ăn uống, các bố mẹ hãy nhớ mang theo một chai nước rửa tay diệt khuẩn.

Lời khuyên là nên sử dụng nước rửa tay khô cho tiện.

Đổi “vị” du lịch với trải nghiệm mới: Cho con đi cắm trại cần chuẩn bị những gì để phòng tránh các vấn đề về sức khỏe? - Ảnh 6.

Thuốc và dụng cụ y tế sơ cứu

Ở những nơi hoang sơ chắc chắn sẽ rất khó khăn để tìm được một trạm y tế hay tiệm thuốc.

Hãy chủ động mang theo các loại thuốc và dụng cụ y tế sơ cứu cơ bản như bông, gạc, băng urgo, kéo, oxy già để vệ sinh vết thương. Ngoài ra cũng nên chuẩn bị thêm các loại thuốc như thuốc hạ sốt, cảm cúm, đau bụng, men tiêu hóa… để đề phòng trong những trường hợp cần thiết có thể trẻ sẽ phải dùng đến.

Đổi “vị” du lịch với trải nghiệm mới: Cho con đi cắm trại cần chuẩn bị những gì để phòng tránh các vấn đề về sức khỏe? - Ảnh 8.

Quần áo và đồ dùng cá nhân

Quần áo: Lời khuyên cho các bố mẹ là nên đem theo khoảng 5-7 bộ để thay vì trẻ đùa nghịch, chạy nhảy sẽ bị bẩn hoặc ra rất nhiều mồ hôi.

Ngoài ra có thể mang thêm đồ bơi, phao bơi nếu cắm trại ở gần các bãi biển.

Dép: Dép bệt chống nước hoặc ủng nếu ở khu vực cắm trại ở gần các con suối.

Một số đồ dùng khác: bàn chải, kem đánh răng, khăn xô, khăn tắm (3-4 cái), bình sữa đối với trẻ dưới 1 tuổi, sữa bột, sữa tươi, cháo, kính, mũ, khẩu trang y tế...

Các bố mẹ cần chú ý mang theo những món đồ thân thuộc với bé như gấu bông, gối ôm,.. để bé không bị bỡ ngỡ, lạc lõng cũng như yên tâm ngủ hơn.

Đổi “vị” du lịch với trải nghiệm mới: Cho con đi cắm trại cần chuẩn bị những gì để phòng tránh các vấn đề về sức khỏe? - Ảnh 10.

Đề phòng và xử lý nhanh các trường hợp khẩn cấp khi cho trẻ đi cắm trại

- Trước khi đi cắm trại: Các bố mẹ cần kiểm tra kĩ sức khỏe của trẻ: Đo nhiệt độ để xem bé có sốt không, để ý kĩ xem con có gặp các bệnh về đường tiêu hóa hoặc đau bụng, đau chân tay không... Theo đó nếu xuất hiện bất kì một dấu hiệu nào khác thường cần điều trị kịp thời và trì hoãn chuyến đi nếu cần.

- Trong khi đi cắm trại: Khi trẻ bất ngờ bị sốt cao, đau bụng, tiêu chảy, bị chấn thương,... cần kiểm tra ngay tức thì và xử lý nhanh bằng các loại thuốc hoặc dụng cụ y tế sơ cứu đã mang đi, đồng thời đưa trẻ đến trung tâm y tế hoặc bệnh viện gần nơi cắm trại nhất để được hỗ trợ.

Khi cho con đi chơi xa thì việc chuẩn bị tâm lí là quan trọng nhất, vì các bố mẹ phải xác định cho con đi là vất vả. Chưa kể nếu đi cắm trại thì còn phải lo nhiều hơn nữa đến các yếu tố như thời tiết, di chuyển, sức khỏe, ăn uống... Hãy nhớ phải thật thoải mái và tạo cảm giác hào hứng cho con để chuyến đi của cả gia đình thật vui bố mẹ nhé!

Đổi “vị” du lịch với trải nghiệm mới: Cho con đi cắm trại cần chuẩn bị những gì để phòng tránh các vấn đề về sức khỏe? - Ảnh 11.