Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2023 của bộ. Theo đó, thanh tra bộ và các đơn vị trực thuộc sẽ tiến hành thanh tra loạt doanh nghiệp trong năm tới.
Dù nguồn cung trong nước đang dồi dào nhưng 10 tháng qua, Việt Nam đã chi tới gần 200 triệu USD để nhập khẩu gần 90.000 tấn thịt heo.
Đúng như dự báo, giá xăng đã tăng mạnh kể từ 15h hôm nay (11-11) với mức tăng từ 838 - 1.111 đồng/lít. Đây là mức tăng do giá thế giới thời gian qua tăng, cộng với việc tăng phụ phí nhập khẩu xăng dầu.
Từ chiều nay (3/10), giá xăng dầu trong nước đã có lần điều chỉnh giảm thứ 4 liên tiếp.
Lịch điều hành giá xăng dầu trong nước sẽ diễn ra vào ngày mai. Nếu dự đoán chính xác thì đây sẽ là lần thứ 3 liên tiếp mặt hàng này giảm giá.
Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng trong nước về ngưỡng còn hơn 23.000 đồng/lít.
Cả 3 sản phẩm đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành.
Bộ Công Thương cho biết, giá xăng nhập khẩu từ Singapore đang rớt mạnh đã mở ra kỳ vọng giảm giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày 1/7 tới.
Đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, nguyên nhân bởi thiếu nguồn cung chip và chi phí đầu tư sản xuất tăng.
Bộ Công thương sẽ phối hợp Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, giảm thuế trong cơ cấu giá xăng dầu.