Bình hoa rực rỡ từ cốc giấy dùng một lần

Thùy Vân, ảnh: morganmadeit,
Chia sẻ

Trong mùa đông giá lạnh, bình hoa rực rỡ sẽ trở thành một điểm nhấn vô cùng bắt mắt cho nhà mình đấy!

 
 
 

Bạn cần những nguyên vật liệu như sau:

Cốc giấy nhiều màu tùy thích

Ống hút

Giấy màu

Kéo, dụng cụ bấm lỗ

Lọ hoa, gạo.

 

Bước 1:

Để làm bông hoa, đầu tiên bạn chia miệng cốc giấy thành các đoạn 1cm, dùng bút đánh dấu rồi dùng kéo cắt thẳng xuống cách đáy cốc khoảng 0,5cm theo dấu đã chia.
 

Sau khi cắt hết bạn sẽ có chiếc cốc được tạo hình như thế này, các thanh giấy bạn vừa cắt sẽ có vai trò là các cánh hoa.

 

Bước 2:

Dùng mũi kéo cắt bỏ hết phần cuộn mép ở miệng cốc.

 
Bước 3:
 
Dùng dụng cụ bấm lỗ để tạo lỗ cho các cánh hoa tại vị trí ở phần đầu bạn vừa cắt bỏ cuộn mép.
 
Bước 4: Làm phần nhụy hoa:
 
Cắt giấy màu vàng với kích thước : 5cm x 9cm, gấp đôi theo chiều dài rồi cắt tua rua nhỏ để làm nhụy, chú ý khi cắt nhớ cắt ở phần có nếp gấp. Chia đoạn giấy thành 3 đoạn, mỗi đoạn dài 3cm để làm nhụy cho một bông hoa.

Để cuộn tròn làm nhụy, bạn đặt ống hút bên trong, cuộn tròn nhụy hoa bên ngoài, dùng keo dán cố định và lấy ống hút ra. Như vậy là bạn đã làm xong nhụy của bông hoa.

 

Bước 5:

Bây giờ đến công đoạn gắn cành cho bông hoa, bạn dùng chiếc que hoặc dùi nhọn đâm thủng ở đáy của chiếc cốc giấy và luồn ống hút xuyên qua.

 

Lần lượt gắn các cánh hoa đã bấm lỗ vào ống hút theo chiều kim đồng hồ.

 

Bước 6:

Cuối cùng, bạn gắn thêm chiếc nhụy vàng lên trên ống hút và dùng keo dán cố định nữa là hoàn thành.

 

Làm tương tự cho những bông hoa còn lại rồi cho ít gạo vào trong cốc hoặc lọ và cắm hoa nữa là xong rồi!

Với những chiếc cốc giấy tiện lợi dùng cho những buổi tiệc tại nhà, sau khi dùng xong bạn đừng vội vứt đi, hãy rửa sạch và để khô sau đó có thể dùng làm thành bình hoa dễ thương trang trí cho ngôi nhà, vừa tiết kiệm lại bảo vệ môi trường nữa!
 
 
Trong mùa đông giá lạnh, bình hoa rực rỡ sẽ trở thành một điểm nhấn vô cùng bắt mắt cho nhà mình đấy!
Chúc các bạn thành công nhé!
 
Chia sẻ