Dù đa số triệu chứng nhẹ, người mắc biến thể COVID-19 've sầu' vẫn cần nhận biết sớm dấu hiệu chuyển nặng để kịp thời đến bệnh viện, tránh biến chứng nguy hiểm.
Người dân không cần hoang mang về biến thể Covid-19 “Ve sầu”, song tuyệt đối không được chủ quan trong bối cảnh virus vẫn tiếp tục tiến hóa và lưu hành trong cộng đồng.
Một biến thể COVID-19 mới có tên BA.3.2, mang số lượng đột biến lớn và có khả năng né tránh miễn dịch từ vaccine hoặc nhiễm trước đó, đang bắt đầu lan rộng tại Mỹ.
Hiện một số nước thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương số ca mắc COVID-19 tăng. Đáng chú ý, số ca mắc này có liên quan đến biến thể mới EG.5. Ngành y tế TP vẫn khuyến cáo người dân không chủ quan với COVID-19.
Các nhà dịch tễ học cho biết, Papua New Guinea, nơi chưa tới 5% dân số trưởng thành được tiêm vaccine, đang tạo cơ hội cho virus SARS-CoV-2 lây lan và đột biến.
Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã tách biệt được một loại kháng thể có thể là “thuốc giải” hiệu quả với mọi biến thể của COVID-19 từng được phát hiện cho đến nay.