Bị truy bắt, nghi phạm giết người cầm chai thuốc trừ sâu nhảy xuống sông

Tr.Đức,
Chia sẻ

Bị vây bắt, nghi phạm giết người Trịnh Xuân Thành đã chống trả quyết liệt và nhảy xuống sông, trên tay cầm một chai thuốc sâu dọa tự tử.

Ngày 1-1, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho hay Công an huyện Nam Sách vừa bắt giữ được đối tượng Trịnh Xuân Thành (SN 1980, trú tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát), là nghi phạm sát hại ông Mạc Văn Đ. (SN 1974, cùng trú tại thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát).

Bị truy bắt, nghi phạm giết người cầm chai thuốc trừ sâu nhảy xuống sông - Ảnh 1.

Lực lượng công an bắt giữ Trịnh Xuân Thành

Trước đó, khoảng gần 8 giờ ngày 16-12-2022, người dân phát hiện ông Mạc Văn Đ. nằm chết gục trên vũng máu tại sân nhà. Trên người ông Đ. có nhiều vết thương.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trước khi ông Đ. bị đâm, đối tượng đã dùng xăng đổ vào nhà đốt. Khi ông Đ. chạy ra sân liền bị nghi phạm ra tay sát hại.

Cơ quan công an sau khi xác định nghi phạm sát hại ông Đ. là Trịnh Xuân Thành đã ra lệnh truy nã.

Tập trung truy bắt đối tượng, đến 8 giờ sáng 1-1-2023, Công an huyện Nam Sách phát hiện đối tượng bị truy nã Trịnh Xuân Thành ẩn náu tại khu vườn chuối ở bãi bồi thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát, liền tổ chức lực lượng tiến hành vây bắt.

Khi bị công an vây bắt, nghi phạm Trịnh Xuân Thành đã chống trả quyết liệt và nhảy xuống sông Kinh Thầy, trên tay cầm một chai thuốc trừ sâu. Thành đe dọa nếu lực lượng công an tiếp tục đuổi bắt thì sẽ uống thuốc sâu tự tử. Sau khoảng 30 phút bơi dưới sông Kinh Thầy dưới trời lạnh giá, nghi phạm Trịnh Xuân Thành đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt gọn.

Chia sẻ