Bí quyết "giữ lửa" cho phụ nữ sau tuổi 30

Admicro,
Chia sẻ

Với những “biến cố” lớn về sức khỏe, tâm sinh lý và sắc đẹp gặp phải sau tuổi 30, có hay không bí quyết giúp chị em giữ “lửa yêu” luôn rực cháy.

Vạch trần “kẻ” gây “lão hóa phòng the”

Nhiều nghiên cứu cho thấy, phụ nữ ở độ tuổi từ 30-40 sẽ sung mãn nhất trong chuyện “chăn gối”. Tuy nhiên, những áp lực và căng thẳng của cuộc sống hiện đại cùng tình trạng suy giảm nội tiết tố Estrogen đã khiến nhiều chị em không còn mặn mà với “chuyện ấy” dù mới bước sang “tuổi băm”. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến suy giảm sinh lý nữ ngày càng có xu hướng trẻ hóa.

Dù nắm giữ vai trò rất quan trọng với phái đẹp là giúp chị em có dáng vẻ yêu kiều và đời sống tình dục được suôn sẻ nhưng bước qua tuổi 30, hàm lượng nội tiết tố Estrogen của chị em bắt đầu bị suy giảm mạnh kéo theo hàng loạt những hệ lụy khôn lường. “Lão hóa phòng the” là một trong những hệ lụy ấy.

 
Bí quyết
Suy giảm nội tiết tố Estrogen, “kẻ” phá bĩnh chốn “phòng the”

“Lão hóa phòng the” được biểu hiện với 3 triệu chứng tình dục điển hình là giảm ham muốn tình dục (ít nghĩ đến hay không còn thích chuyện “chăn gối”); khô âm đạo (niêm mạc âm đạo kém mềm mại, giảm tiết dịch, có cảm giác ngứa, rát, bị đau trong lúc giao hợp) và cuối cùng là khó đạt khoái cảm (cực khoái chậm diễn ra hay không có).

Nhiều chị em bỗng cảm thấy “cực hình” mỗi lần “gần gũi” chồng vì “khô hạn”. “Chuyện ấy” theo đó cũng bị nguội lạnh và ngày một phôi pha. Nhiều chị em còn mắc chứng lãnh cảm, “sợ yêu” và liên tục nghĩ cách “trốn” chồng hoặc chỉ “trả bài” cho có lệ... Đây cũng là tác nhân khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng “cơm không lành, canh chẳng ngọt” và hạnh phúc bị lung lay.

Nguy hiểm hơn, “chuyện ấy” vào thời điểm “hạn hán” còn khiến “cô bé” chảy máu nhẹ, gây viêm đường tiết niệu và nhiều hậu quả khó lường khác. Ngoài lão hóa sinh lý và khô hạn, chị em phụ nữ độ tuổi ngoài 30 còn gặp phải nhiều “tổn thất” khác như: da dẻ kém sắc, nhăn, khô, sạm, mất ngủ, tính tình thay đổi, rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, đổ mồ hôi đêm…

Để “lửa yêu” cháy mãi

Khi gặp phải vấn đề suy giảm sinh lý, không ít chị em âm thầm “nuốt nước mắt vào trong” và vô tình tự làm khó mình. Thực tế cho thấy, nếu được chuẩn đoán và điều trị sớm thì suy giảm sinh lý nữ không còn là vấn đề đáng lo ngại.

Bởi vậy, thay vì mệt mỏi, chán nản, tự ti, chị em hãy “sốc” lại tinh thần bằng cách: xây dựng một chế độ dinh dưỡng khoa học (bổ sung những thực phẩm từ đậu tương, các loại hải sản, rau xanh), tích cực luyện tập thể thao và giữ tinh thần sảng khoái, vui vẻ, tránh căng thẳng, lo âu…

 
Bí quyết
Giữ “lửa yêu” luôn rực cháy

Để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc gia đình, chị em nên lựa chọn Viên uống Hoa Thiên được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên với các thành phần: Quy râu, Ngưu tất, Thục địa, Ích mẫu, L-cystine... đặc biệt là hàm lượng lớn Tinh chất mầm đậu tương, một dược liệu quý giàu Estrogen thực vật giúp cân bằng nội tiết tố nữ hiệu quả. Theo đó, Viên uống Hoa Thiên giúp tăng dịch nhờn âm đạo, giảm “khô hạn”, tăng cường sinh lý nữ cho đời sống vợ chồng luôn thăng hoa, hạnh phúc.

Không chỉ mang đến “bí quyết giữ lửa” cho chị em phụ nữ độ tuổi ngoài 30, Viên uống Hoa Thiên còn giúp phái đẹp thêm tự tin, rạng ngời và quyến rũ.

Với sự an toàn, thân thiện và tiện dụng, Viên uống Hoa Thiên hiện được nhiều chị em phụ nữ trên cả nước tin dùng, trong đó có cả những người nổi tiếng: Á hậu Quý bà Thế giới Thu Hương, NSND Hồng Vân, MC Thanh Giang…

 VIÊN UỐNG HOA THIÊN - CÂN BẰNG NỘI TIẾT, BÍ QUYẾT TRẺ ĐẸP

Bí quyết
 
 

Viên uống Hoa Thiên là sản phẩm được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như: Tinh chất mầm đậu tương, L-cystine, Quy râu, Ngưu tất, Thục địa, Lô hội, Omega 3,6… giúp bổ sung, cân bằng hàm lượng nội tiết tố nữ đồng thời hỗ trợ giải quyết được cả 3 vấn đề của phụ nữ “tuổi băm”, cụ thể là:

- Giúp giảm “khô hạn”, tăng ham muốn, tăng cường sinh lý nữ để đời sống vợ chồng luôn hạnh phúc và mặn nồng như thuở ban đầu.

- Giúp cải thiện tình trạng da nhăn, khô, sạm, trả lại cho phụ nữ làn da căng mịn, đàn hồi, trắng sáng.

- Giúp giấc ngủ sâu hơn, ngon hơn và không còn đau đầu, bốc hỏa, chóng mặt.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Dược sĩ đại học tư vấn: 1900 6033

Hoặc truy cập website: www.vienuonghoathien.com

GPQC: 1043/2014/XNQC-ATTP

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.



Chia sẻ