Bán cuốn sổ BHXH giá 30 triệu đồng nhưng sau đó chủ nhân cuốn sổ nhận được tin nhắn thông báo đã được giải quyết hưởng BHXH với số tiền hơn 150 triệu đồng.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang thí điểm tích hợp trợ lý ảo vào Tổng đài Chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam 1900.9068 để hỗ trợ người dân cấp lại mật khẩu tài khoản VssID - BHXH số.
Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện tình trạng rao mua, bán, cầm cố sổ BHXH. Trước vấn đề này, BHXH Việt Nam đã đưa ra cảnh báo đến NLĐ.
Lợi dụng lòng tin và nhu cầu của người lao động (NLĐ), một số đối tượng đã giả danh là người của BHXH Việt Nam hỗ trợ, cấp lại mật khẩu ứng dụng VssID nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của NLĐ.
BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân, người lao động, các đơn vị, tổ chức không nên tìm hiểu thông tin tại các Fanpage, các diễn đàn,… không chính thống, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo.
Theo nhiều bạn đọc, vấn đề đặt ra là làm sao nâng cao mức lương hưu khi người lao động về hưu phải đảm bảo cuộc sống tối thiểu, thay vì tìm cách cắt giảm quyền lợi của họ.
Tổng LĐLĐ Việt Nam cho rằng đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, do đó cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, tránh tâm lý hoang mang trong nhân dân và người lao động.
BHXH Việt Nam cho hay, trong năm học 2022-2023, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên không có sự thay đổi so với năm học trước.
Theo BHXH Việt Nam, mức hưởng bình quân một người lao động bị ốm đau do mắc Covid-19 là hơn 1,5 triệu đồng; thời gian hưởng bình quân là 8,5 ngày.
Nhiều người lao động cho biết, họ đang gặp phải những tình huống dở khóc dở cười khi xin giấy hưởng BHXH sau khi mắc Covid-19.