Số người chết vì dịch viêm phổi lạ này cũng tiếp tục tăng mạnh, lên 170 trường hợp ở Trung Quốc. Cơ quan y tế cho biết, ngoài những trường hợp đã được xác nhận nhiễm bệnh, vẫn còn hơn 9.000 trường hợp nghi ngờ trên toàn quốc.
Vào ngày 22/1, 218 khách du lịch đến từ Vũ Hán (Trung Quốc) nhập cảnh Đà Nẵng, dự kiến về nước vào mùng 3 Tết (27/1), hiện tại chưa có ai có biểu hiện gì lạ.
Đến thời điểm hiện tại (ngày 24/1) đã có 2 ca bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra được phát hiện ở Việt Nam đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Người đầu tiên được chẩn đoán nhiễm Coronavirus Vũ Hán ở Mỹ đang được điều trị bởi một robot và một vài nhân viên y tế.
Theo thông tin mới nhất được thông báo, một số người tử vong do loại virus corona ở Trung Quốc không có triệu chứng sốt. Điều này khiến cho những nỗ lực kiểm tra du khách bị nhiễm bệnh khi họ đến sân bay các quốc gia khác trở nên phức tạp hơn.
Theo các chuyên gia, tại Trung Quốc có một món ăn kinh dị, rất có thể chính là nguyên nhân làm virus corona bùng phát rất nhanh.
Nữ sinh L.P.T, 20 tuổi, ngụ Hà Đông, Hà Nội vào viện tối 22-1 do nghi ngờ mắc bệnh. T. là du học sinh vừa trở về từ Vũ Hán, nơi bùng phát dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới.
Virus corona mới đã gây ra tử vong cho 9 người, 440 ca nhiễm bệnh ở nhiều quốc gia, bắt đầu là Trung Quốc, hiện tại Mỹ cũng xuất hiện trường hợp mắc dịch bệnh viêm phổi lạ này.
Một người đàn ông ở bang Washington, Mỹ, được xác định đã bị nhiễm virus corona, có các triệu chứng sau khi trở về từ chuyến đi tới Vũ Hán.
Điều đáng nói, hiện nay đã có 14 nhân viên y tế bị nhiễm bệnh viêm phổi giống SARS trong quá trình chăm sóc bệnh nhân tại đất nước này.