Bên trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 quy mô 1.000 giường tại TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị đón bệnh nhân nặng

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Các bác sĩ đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) để sẵn sàng đón các bệnh nhân nặng vào hôm nay, 15/7.

Chiều 15/7, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, 6 bác sĩ của Bệnh viện vừa tiếp tục lên đường đến hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức COVID-19 nằm tại TP Thủ Đức.

Bên trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 1.000 giường tại TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị đón bệnh nhân nặng - Ảnh 1.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 tại TP Thủ Đức có quy mô 1.000 giường.

Bên trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 1.000 giường tại TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị đón bệnh nhân nặng - Ảnh 2.

Trong ngày, thêm 6 bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục được chi viện.

Trước đó, 53 y bác sĩ dày dạn kinh nghiệm điều trị đã đến nhận nhiệm vụ tại đây từ chiều 14/7. Trong số này có bác sĩ Trần Thanh Linh, người từng góp công lớn cứu sống nam phi công người Anh nhiễm COVID-19 nguy kịch vào năm 2020 (bệnh nhân số 91).

Bên trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 1.000 giường tại TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị đón bệnh nhân nặng - Ảnh 3.

Công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương.

Bên trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 1.000 giường tại TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị đón bệnh nhân nặng - Ảnh 4.

Các bác sĩ mang may móc, thiết bị y tế cần thiết vào viện.

Ngay sau khi đến "chiến trường COVID-19", các nhân viên y tế đã gấp rút chuẩn bị mọi thứ, từ máy móc, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ y tế, vật tư tiêu hao… để sẵn sàng đón các bệnh nhân nặng.

Bên trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 1.000 giường tại TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị đón bệnh nhân nặng - Ảnh 5.

Dự kiến hôm nay (15/7), các bệnh nhân COVID-19 nặng sẽ được chuyển đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19 điều trị.

 "Đây là trận đánh lớn nhất và chúng tôi cũng hy vọng sẽ là trận đánh cuối cùng để chúng ta đẩy lùi COVID-19.

Với nhiệm vụ phụ trách 300 giường hồi sức nặng và 30 giường hồi sức nguy kịch, đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ là lực lượng chủ lực ở đây" - BS CK2 Trần Thanh Linh chia sẻ.

Bên trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 1.000 giường tại TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị đón bệnh nhân nặng - Ảnh 6.

Các bác sĩ nhận định, đây sẽ là "trận đánh lớn nhất" với đại dịch COVID-19.

Trước đó vì tình hình dịch bệnh còn diễn tiến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM quyết định đưa khu vực điều trị nội trú của Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 tạm chuyển đổi công năng trở thành Trung tâm Hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường.

Như vậy, hệ thống các cơ sở chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19 có 4 tầng thay vì 3 tầng như trước đây.

Bên trong Bệnh viện Hồi sức COVID-19 1.000 giường tại TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị đón bệnh nhân nặng - Ảnh 7.

Bệnh viện Hồi sức COVID-19 với quy mô 1.000 giường được chuyển công năng từ Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2.

Tất cả giường bệnh của Trung tâm Hồi sức COVID-19 trên đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm.

Trong đó, có 100 giường chăm sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm – một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch.

Chia sẻ