Bất ngờ với danh sách những sao Việt nói được nhiều ngoại ngữ ngoài Tiếng Anh: Trấn Thành, Min, Lan Khuê... ai đỉnh hơn?

Vũ Trịnh,
Chia sẻ

Không chỉ sở hữu ngoại hình vạn người mê, phong cách ấn tượng, lượng fan đông đảo, dàn sao đình đám Vbiz này còn gây ấn tượng bởi khả năng ngoại ngữ trôi chảy, thành thạo nhiều thứ tiếng khác nhau khiến cho người hâm mộ vô cùng thích thú.

Ngoại ngữ như trở thành vũ khí để nhiều người dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống bằng việc mở rộng các mối quan hệ, tiếp xúc gần hơn với các quốc gia trên thế giới. Trong showbiz, nhiều nghệ sĩ Việt cho thấy việc biết các thứ tiếng khác nhau cũng giúp họ nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng hơn và có cơ hội chạm ngõ với các chương trình, sự kiện mang tính quốc tế.

Ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế, những sao Việt còn cho thấy khả năng ngoại ngữ của mình ở nhiều thứ tiếng khác nhau và khiến khán giả phải nể phục vì sựu chịu khó học hỏi và trau dồi các thứ tiếng của họ.

Lan Khuê

Trước khi có cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc với doanh nhấn Tuấn John, Lan Khuê đã tạo dựng được tiếng vang nhất định trong làng giải trí với loạt hoạt động nổi bật ở vai trò người mẫu. Người đẹp sinh năm 1992 sinh ra trong một gia đình gia giáo và chuẩn mực tại TP.HCM. Ngay từ nhỏ, cô đã được sự giáo dục và định hướng theo ngành sư phạm như các thành viên trong gia đình.

 - Ảnh 1.

Sau khi tốt nghiệp THPT, cô theo học khoa Ngữ văn Đức – trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Do đó, với cô tiếng Đức trở nên thông dụng hơn bao giờ hết ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ. Ngoài ra, cô còn giao tiếp thành thạo tiếng Anh và đã thể hiện khả năng này nhiều lần ở các chương trình truyền hình. Cô được xem là một trong những người nhân vật vừa xinh đẹp vừa giỏi giang của showbiz Việt.

Min

Min là nữ ca sĩ thuộc thế hệ cuối 8x, tuy bước chân vào ngành giải trí khá trễ nhưng đến nay cô đã thu thập về cho mình không ít những thành công, Được biết, trước khi trở thành ca sĩ, cô từng có thời gian dài sinh sống và học tập tại Đức nên cô có thể nói lưu loát ngôn ngữ này. Ngoài ra, nữ ca sĩ Tìm còn thông thạo và giao tiếp trôi chảy tiếng Anh.

 - Ảnh 2.

Không những thế, Min luôn tự trau dồi, học hỏi từng ngày và tự tìm hiểu thêm các ngôn ngữ khác. Đến nay, cô nàng có chút vốn liếng tiếng Nhật và tiếng Hàn nhất định để có thể giao tiếp cơ bản. Cô từng chia sẻ với những ngôn ngữ sử dụng hệ chữ tượng hình như Nhật ngữ và Hàn ngữ thì việc tiếp thu sẽ khó hơn các thứ tiếng khác nhưng Min tỏ ra rất hứng thú và sẽ luyện tập thêm những ngôn ngữ thú vị này.

Hoa hậu Diệu Hoa

Hoa hậu Diệu Hoa từng được mệnh danh là hoa hậu giỏi ngoại ngữ nhất Việt Nam. Cô từng đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1992 mà khi đó còn có tên gọi khác là Hoa hậu Báo Tiền Phong. Lúc này, cô đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga, đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Diệu Hoa từng tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công Nghệ Châu Á (AIT) và hiện đang là giám đốc kinh doanh của một công ty tại Thái Lan.

Do có thời gian dài học tập và sinh sống tại xứ chùa Vàng cùng với việc có chồng là một doanh nhân Ấn Độ, nên ngoài việc thông thạo tiếng Nga và tiếng Anh ra, cựu hoa hậu còn nói lưu loát của tiếng Thái và tiếng Ấn. Năm 2005, sách kỷ lục Việt Nam đã công nhận cô là hoa hậu biết nhiều thứ tiếng nhất và chưa ai có thể phá kỷ lục.

Hoa hậu Giáng My

Dù đã ở độ tuổi ngũ tuần nhưng Giáng My vẫn cái tên được truyền thông săn đón trong các sự kiện của làng giải trí. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên lớn lên cô đã theo học Nhạc viện và có sự nghiệp thăng hoa sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Đền Hùng.

 - Ảnh 4.

Với Giáng My, chị sẵn sàng học một ngoại ngữ mới nếu điều đó cần thiết. Chị từng có thời gian 8 năm theo học ngành truyền thông và phải đi về liên tục giữa Thái Lan và Việt Nam nên chị đã lập tức trau dồi vốn tiếng Thái. Chị cũng từng có thời gian tiếp xúc với khu có nhiều người Hoa và đóng một bộ phim Hồng Kông nên chị cũng tìm hiểu và học thêm tiếng Hoa. Ngoài ra chị còn biết cả tiếng Nga và tiếng Anh nên chị được xem là người đẹp thông thạo nhiều ngoại ngữ và được nhiều người ngưỡng mộ.

Trấn Thành

Trấn Thành hiện tại đang là một trong những MC đắt giá nhất Việt Nam với việc cầm trịch hàng loạt show truyền hình hot như Siêu trí tuệ, Người ấy là ai,… Nhiều người cũng nể phục anh bởi khả năng làm MC song ngữ trong các chương trình kể trên. Ở nhiều gameshow, anh không ngại sử dụng tiếng Anh để đối đáp với các khách mời ngoại quốc với ngữ điệu tự nhiên, phong thái tự tin khiến khán giả mồm chữ O mắt chữ A.

 - Ảnh 5.

Không những thế, anh còn cho thấy mình giỏi cả tiếng Hoa. Trong một tập của chương trình Siêu trí tuệ, để giao tiếp với một vị giám khảo khách mời từ Trung Quốc, anh đã sử dụng ngôn ngữ này một cách thành thạo và phiên dịch ra cho cả khán giả hiểu.

Anh cũng từng thể hiện vốn liếng tiếng Hàn của mình sau khi kết hôn với Hari Won khiến công chúng càng thích thú với tài năng của anh. Anh vẫn sử dụng các câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn để giao lưu với một số khách mời tại các chương trình có sự xuất hiện của người Hàn Quốc như phỏng vấn hoa hậu Hàn Quốc 2019 tại đêm chung kết Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam hay dẫn chương trình cho đêm nhạc của diva So Hyang tại Việt Nam.

Nathan Lee

Nathan Lee được biết đến với vai trò là ca sĩ và người mẫu trở về Việt Nam từ nước ngoài. Tuy sinh ra ở Hà Nội, nhưng anh đã theo bố mẹ đến các quốc gia khác nhau trên thế giới và lớn lên tại đó. Lên 4 tuổi, anh theo cha sang New York, Mỹ, sau đó lên 12 tuổi, anh lại theo mẹ đến Paris, Pháp để sinh sống. Thế nên, ngoài tiếng Việt, anh có thể sử dụng 2 ngôn ngữ Pháp và Anh trôi chảy như người bản địa.

 - Ảnh 6.

Ngoài những thứ tiếng trên, anh có thể nói cả tiếng Đức, tiếng Ý và tiếng Bồ Đào Nha. Do đó, anh luôn được khán giả nể phục bởi khả năng ngoại ngữ của mình ngoài những hoạt động nghệ thuật.

Lan Phương

Lan Phương từng theo học chuyên Anh khi còn là học sinh THPT, sau đó cô trở thành sinh viên của Đại học Ngoại thương TP.HCM. Do đó, cô có trình độ tiếng Anh khá tốt và từng thể hiện đôi lần trên sóng truyền hình. Ngoài ra, vì từng có thời gian sống tại Nga nên Lan Phương cũng có thể giao tiếp cơ bản bằng ngôn ngữ này.

 - Ảnh 7.

Thêm vào đó, cô cũng cho biết mình có thể sử dụng tiếng Nhật và tiếng Pháp nhưng cô cũng chia sẻ vì đã học qua nhưng không có cơ hội sửu dụng nên phần nào vốn liếng của những ngoại ngữ này không còn nhiều. Tuy vậy, cô vẫn được khán giả ngưỡng mộ vì khả năng tiếp thu ngôn ngữ của mình.

Diễm Quỳnh

MC Diễm Quỳnh là cái tên rất được yêu thích trong các chương trình truyền hình tại VTV. Cô từng là học sinh chuyên văn trường chuyên Hà Nội-Amsterdam và có thời gian du học tại Trung Quốc. Sau đó, cô xuất sắc dành bằng thạc sĩ Hán ngữ tại Bắc Kinh năm 1997 trước khi về Việt Nam và đầu quân vào VTV.

 - Ảnh 8.

Ngoài việc sử dụng rành rọt tiếng Trung, cô cũng được biết đến với khả năng tiếng Anh và tiếng Nga không phải dạng vừa. Hiện nay cô đang giữ chức Trương ban Thanh thiếu niên VTV6 – Đài THVN.

Chia sẻ