Bật mí của hồi môn “khủng” khiến những cô dâu bị “ghen tỵ” nhất năm 2018

Phong Linh,
Chia sẻ

Trong năm 2018, hàng loạt những đám cưới đình đám lên tới tiền tỷ diễn ra gây sốt cộng đồng mạng. Đặc biệt, điều khiến mọi người chú ý là màn trao của hồi môn cho cô dâu.

Nhiều đám cưới nhìn đơn giản nhưng đến màn trao của hồi môn thì khiến không ít người ngỡ ngàng bởi số cây vàng được trao cứ tăng vòn vọt. Không chỉ có vàng, nhiều nhà có lẽ sợ con cháu mình "vất vả" nên nhanh gọn quy luôn ra tiền, mà số tiền khi bố mẹ lên trao ai cũng phải mắt chữ O miệng chữ A. Chính vì thế, không ít cô dâu đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi nhận món quà hồi môn “khủng”.

Cô dâu Hậu Giang đeo 1kg vàng trong đám cưới

Hồi tháng 1/2018 vừa qua, cư dân mạng xôn xao tới đám cưới của cô dâu Hậu Giang với màn trao của hồi môn “khủng”. Theo tìm hiểu, đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại Vị Thanh, Hậu Giang. Cô dâu là Trương Cẩm Duyên, chú rể là Quick Kim Duay, người Singapore.

Bật mí của hồi môn “khủng” khiến những cô dâu bị “ghen tỵ” nhất năm 2018 - Ảnh 1.

Trong đám cưới, rất nhiều hộp vàng được trưng bày trước mặt cô dâu.

Trong đám cưới, rất nhiều hộp vàng được trưng bày trước mặt cô dâu. Trước sự chứng kiến của mọi người, chú rể lần lượt đeo từng món trang sức gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn, bông tai... cho vợ mình.

Anh Võ Trường An - người trực tiếp chụp ảnh cho đám cưới của cặp đôi này cho biết: Số vàng mà cô dâu nhận được ước lượng vào khoảng 1kg. Không chỉ riêng quà hồi môn của cha mẹ, người thân, cô dâu xinh đẹp này còn nhận được món quà giá trị từ vị hôn phu của mình.

Bật mí của hồi môn “khủng” khiến những cô dâu bị “ghen tỵ” nhất năm 2018 - Ảnh 2.

Số trang sức cô dâu được tặng.

Được biết, trong đám cưới, chú rể tặng cô dâu 21 cây vàng, hột xoàn. Cùng với đó, hai bên gia đình và người thân đều có quà tặng riêng cô dâu chú rể. Tổng cộng cô dâu đeo trên người khoảng 30 cây vàng. Ngoài ra, đôi trẻ còn được nhận thêm 70.000 đôla Singapore làm của hồi môn.

Hình ảnh của cặp đôi, cô dâu chú rể ngay khi được chia sẻ đã thu hút hàng triệu lượt xem, nhận nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng.

Anh B.B.A viết: "Chúc mừng đám cưới 2 bạn nhé, nhìn cô dâu tươi tắn hạnh phúc quá".

"Cô dâu sướng quá, được tặng đến 1kg vàng, chắc đeo lên người nặng lắm. Nhìn 2 bạn rất đẹp đôi, chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc", chị K.N bình luận.

Cô dâu Cà Mau đeo 115 cây vàng nặng trĩu cổ, kín hai tay

Tháng 3 vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh cô dâu chú rể ở Cà Mau được người thân, bạn bè tặng quà mừng là trang sức bằng vàng nhiều đến nỗi nặng trĩu cổ và đeo kín cả hai tay.

Bật mí của hồi môn “khủng” khiến những cô dâu bị “ghen tỵ” nhất năm 2018 - Ảnh 3.

Màn trao của hồi môn cho cô dâu ở Cà Mau.

Chú rể sinh năm 1988, là con trai của một chủ vựa hột vịt lớn có tiếng trong huyện, cô dâu sinh năm 1998, đang là sinh viên trường Y.

"Tôi có tham dự đám cưới. Hôm đó, cô dâu, chú rể được tặng 115 cây vàng, cùng hột xoàn trị giá 200 triệu. Toàn bộ số vàng này là do bố mẹ và các anh chị chú rể tặng", chị Nguyễn M. – em họ của chú rể cho biết.

Chị Nguyễn M. cũng cho hay: "Ở Cà Mau, mỗi khi diễn ra đám cưới, cô dâu và chú rể thường được bố mẹ trao vàng. Tuy nhiên vì gia đình bác họ tôi là chủ vựa hột vịt lại kinh doanh thêm nhiều dịch vụ khác nên mới có điều kiện cho con mình số vàng lớn như thế".

Một cư dân mạng chia sẻ: "Ở quê mình nhà nào khá giả cho con được 2, 3 cây vàng đã thấy hoành tráng lắm rồi. Đây cô dâu đeo vàng lấp lánh đến gãy cả cổ. Chúc cô dâu, chú rể sống hạnh phúc".

Cô dâu Cần Thơ đeo 129 cây vàng trong ngày cưới

Đám cưới của cặp đôi cô dâu, chú rể gây “sốt” cộng đồng được tổ chức vào tháng 9/2018, tại xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ.

Ông Lê Tuấn Nhân, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ cho biết đó là đám cưới của cô dâu tên Huyền Linh (18 tuổi) và chú rể người Đài Loan. Ông Nhân cho biết, gia đình cô dâu khá giả, Linh là con út nên được mọi người quan tâm.

Bật mí của hồi môn “khủng” khiến những cô dâu bị “ghen tỵ” nhất năm 2018 - Ảnh 4.

Một người bạn cô dâu tiết lộ, số vàng được trao tặng trong đám cưới ước tính khoảng 129 cây vàng.

Trong lễ cưới, phía nhà trai cho cô dâu 20 cây vàng 24k. Cha dượng cô dâu tặng 20 cây vàng, người mẹ ruột cho con gái 50 cây vàng. Một người bạn cô dâu tiết lộ, số vàng được trao tặng trong đám cưới ước tính khoảng 129 cây vàng.

Hình ảnh cô dâu với số của hồi môn “khủng” sau khi đăng tải trên mạng đã nhận được nhiều chia sẻ, bình luận. Đa số các ý kiến đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc phúc cho cặp đôi.

Tuy nhiên, bà Út (bà ngoại cô dâu, ngụ ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ) cho biết, tổng số vàng cô dâu đeo không đến 129 cây như dân mạng đồn đại.

Bật mí của hồi môn “khủng” khiến những cô dâu bị “ghen tỵ” nhất năm 2018 - Ảnh 5.

Tuy nhiên, bà ngoại của cô dâu phủ nhận số lượng đó.

"Mặc dù người thân tặng cháu cũng nhiều vàng nhưng không đến con số 129 cây. Ngoài nhà trai mang đến còn có cha dượng, mẹ và các dì tặng cháu.

Tuy nhiên, sau khi tổ chức đám cưới ở quê xong, nhà trai và mẹ cháu lại đem hết vàng về Đài Loan, bao giờ nhà trai đón cháu sang và tổ chức lại đám cưới bên nước họ thì mới chính thức cho cháu", bà Út nói.

Chia sẻ thêm về việc này, cùng ngày, ông Lê Tuấn Nhân, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân A cho biết, sau đám cưới, Linh đã cùng chồng ngoại đi đăng ký kết hôn và được ủy ban chấp nhận.

Cô dâu chú rể ở Bình Phước được bố mẹ trao tặng 10 tỷ trên sân khấu

Tháng 10/2018, hình ảnh đám cưới của cô dâu chú rể ở Bình Phước được cha mẹ tặng 10 tỷ làm quà hồi môn trở thành tâm điểm chú ý. Theo đó, trong hôn lễ, gia đình cô dâu đã làm một tấm bảng đỏ, dán chữ vàng với nội dung: "Bố mẹ tặng cho con 10 tỷ đồng " và trao ngay trên sân khấu.

Bật mí của hồi môn “khủng” khiến những cô dâu bị “ghen tỵ” nhất năm 2018 - Ảnh 6.

Có lẽ của hồi môn bằng vàng đã xưa rồi, bố mẹ cô dâu ở Bình Phúc quy ra tiền trao tặng con trong ngày cưới.

Bức ảnh chụp lúc trao quà trong hôn lễ nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng cha mẹ yêu thương con, cộng với nhà có điều kiện, tặng tiền cưới như thế không có gì lạ. Song số khác lại thấy hành động này quá phô trương. Việc làm một tấm biển công khai tiền mừng cưới với họ thực chất chỉ là để khoe khoang, gây chú ý.

Cô dâu tên Tâm, làm trong ngành ngân hàng, còn chú rể là Nguyễn Phương. Cả hai cùng quê Bình Phước. Hai bên gia đình cô dâu chú rể đều làm kinh doanh nên điều kiện kinh tế rất khá giả.

Tại nhiều địa phương, có tục lệ tặng vàng làm của hồi môn cho cô dâu chú rể trong ngày cưới với ý nghĩa chúc phúc, mang đến tài lộc cho đôi bạn trẻ. Với số của hồi môn “khủng” đó đã khiến những cô dâu trên trở thành tâm điểm chú ý bị “ghen tỵ” nhất năm 2018.

Chia sẻ