Quay vào trong hay quay ra ngoài? Bằng sáng chế 129 năm về trước sẽ tiết lộ cách chuẩn xác để treo giấy vệ sinh

JJJ,
Chia sẻ

Có mỗi cái việc treo giấy vệ sinh như thế nào cũng cãi nhau!

"Quay vào trong hay ngoài" là vấn đề muôn thuở khi treo giấy vệ sinh, thậm chí gây tranh cãi từ khi vật dụng thân thiện với bàn tọa này ra đời.

Trên internet, vô số những cuộc thăm dò đã được thực hiện để tìm ra cách treo giấy vệ sinh thích hợp.

Thậm chí, chủ đề này có cả mục riêng trên Wikipedia, trong đó số đông ủng hộ việc treo giấy vệ sinh quay ra ngoài (giảm nguy cơ truyền nhiễm, dễ tìm thấy điểm cuối, trông đẹp mắt hơn) so với quay vào trong (gọn gàng, khó bị thú cưng kéo xuống).

Sau từng ấy năm cãi nhau, một bằng sáng chế cho giấy vệ có lõi từ năm 1891 đã cho chúng ta câu trả lời.

Trong 1 bài viết của Huffington Post vào năm 2015, cây viết Owen Williams đã phát hiện ra một bức tranh về bằng sáng chế gốc và chia sẻ nó với thế giới.

 - Ảnh 1.

Seth Wheeler, người phát minh ra giấy vệ sinh có lõi, cũng minh họa sản phẩm của mình bằng cách treo nó quay ra trước.

Cơ sở dữ liệu bằng sáng chế của Google (Google Patents Database) cũng hiển thị một loạt các bản vẽ, nơi giấy vệ sinh được treo quay ra ngoài.

 - Ảnh 2.

Ý tưởng ban đầu cho giấy vệ sinh có lõi, được đăng kí bằng sáng chế bởi công ty giấy Albany của Wheeler vào năm 1871, sau đó được cấp lại bằng sáng chế dưới dạng cuộn kín, không lõi nhằm giảm lãng phí vào năm 1891.

Theo B.I

Chia sẻ