Bộ GD&ĐT thông tin, trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp phép hoạt động liên kết đào tạo nước ngoài, bằng không đủ điều kiện công nhận.
Không phải đứa trẻ nào cũng cần vào đại học, chúng có thể nghỉ một năm để tích luỹ kinh nghiệm, đi làm tình nguyện viên hay lựa chọn học nghề theo sở thích...
Nhà khởi nghiệp trẻ 23 tuổi cho biết tốn 200.000 USD học đại học, bỏ phí doanh thu 4 năm thay vì đi kinh doanh để rồi ra trường thất nghiệp là một bài toán không có lời.
Tấm bằng ngày nay còn mất giá nhanh hơn cả tiền bạc hay xe cộ khi cử nhân ra trường thất nghiệp đi lái xe, giao hàng nhiều đến mức chính phủ phải hạn chế. Tốn tiền tỷ học hành thi cử để rồi ra đời kiếm từng đồng lẻ, còn chẳng bằng bà bán xôi.
Kế thừa khối tài sản khổng lồ từ gia đình nhưng vị tỷ phú giàu nhất Phần Lan - Antti Herlin vẫn nỗ lực học tập, tốt nghiệp 2 đại học danh giá nhất châu Âu.