Tại KOL Summit 2026, phiên chuyên đề “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo” tập trung bàn về các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, vấn đề bảo vệ bản quyền số cũng như việc xây dựng một hệ sinh thái creator minh bạch và bền vững trong thời đại AI.
Từ pháp lý quảng cáo, bản quyền, bảo vệ dữ liệu cá nhân đến cách kiểm chứng thông tin và sử dụng AI có trách nhiệm, người có ảnh hưởng sẽ có một hệ thống tiêu chuẩn và đào tạo bài bản hơn để hành nghề trên không gian số.
Chương trình truyền hình thực tế "Sáng tạo doanh 2020" của Trung Quốc bị cư dân mạng Việt Nam tố "ăn cắp" nhã nhạc cung đình Huế làm nhạc dạo cho một tiết mục cổ trang trong chương trình.
Phía Hồ Ngọc Hà và êkip chương trình Gala nhạc Việt đã lên tiếng gửi lời xin lỗi tới tác giả Minh Min khi sử dụng ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ" mà chưa xin phép tác giả.
Cùng đó, Sunrise cũng nhận trách nhiệm thanh toán nhuận bút chậm cho một số tác giả đã có tác phẩm dự thi cuộc thi "Quà tặng cuộc sống" được dựng thành phim.
“Tôi tự hỏi, liệu Sunrise có tôn trọng quyền tác giả không và liệu đó có phả là một hình thức “ăn cắp” một cách trắng trợn tác phẩm của tác giả không?"
Đó là khẳng định của bà Xuân Lê, đại diện Skybooks khi Sunrise Media hoàn toàn im lặng trước nỗ lực của tác giả Thăng Fly và Skybooks kêu gọi đối chất về vụ này.
Để làm rõ các vấn đề liên quan đến tác phẩm truyện, phim “Ba tôi”, chúng tôi đã trao đổi với luật sư để giúp độc giả có góc nhìn rộng hơn với vụ việc này.
Chiều nay, tác giả Thăng Fly cùng với đại diện của nhà sách skybooks, đơn vị phát hành "Cả nhà thương nhau" đã đến Công Ty CPTT Sunrise để yêu cầu được gặp mặt bà Thanh Hương (giám đốc của công ty) nhưng bị từ chối.