Sống ở đời, bạn cho đi, âu cũng là một kiểu tích đức để mang về lợi lộc cho bản thân.
Học giỏi hay làm việc chăm chỉ chưa chắc đã thành công đâu, tỉnh lại ngay đi!
Tại sao những thứ không có giá trị trong mắt bạn lại có thể mang lại sự giàu có đáng kể cho người khác?
Tấm bằng đại học có thể là bệ phóng cho nhiều người, nhưng chưa phải là yếu tố quan trọng để thành công, ít nhất là đối với những doanh nhân Việt này.
Tình thân có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhưng khi bạn nghèo khó thì khó lòng nhận được sự tôn trọng từ người khác.
Đó là một câu hỏi đơn giản nhưng chứa đựng lòng dũng cảm và tình yêu của người mẹ.