Bà mẹ review trường THCS "hot" ở Hà Nội cùng loạt bí kíp chọn trường cực chi tiết: Điều thứ 2 rất quan trọng

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Do đặc thù chương trình và định hướng giáo dục, phụ huynh nên tìm hiểu kỹ để xem liệu có thực sự phù hợp với năng lực và mục tiêu phát triển của con không.

THCS và THPT Nguyễn Tất Thành là trường công lập tự chủ thuộc Trường đại học Sư phạm Hà Nội và hằng năm có sự cạnh tranh cao giữa các thí sinh khi tuyển sinh vào lớp 6.

Năm nay, trường có 320 chỉ tiêu vào lớp 6, tuyển sinh trong phạm vi cả nước. Phương thức tuyển sinh là đánh giá năng lực bằng hình thức viết với 3 môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Như vậy, để đỗ, học sinh phải đạt trung bình 8 điểm một môn, nếu không có điểm ưu tiên.

Năm 2025, trường lấy điểm chuẩn là 24 điểm. Điểm chuẩn là tổng ba môn thi Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh (tính thang điểm 10), cùng điểm ưu tiên từ 0,5-1,5 điểm (nếu có). 

Có con đang học lớp 7 tại trường, chị Nguyễn Thu Hải (Hà Nội) nhận định, THCS và THPT Nguyễn Tất Thành có môi trường học rất cởi mở và văn minh. Tuy nhiên, do đặc thù chương trình và định hướng giáo dục, phụ huynh nên tìm hiểu kỹ để xem liệu có thực sự phù hợp với năng lực và mục tiêu phát triển của con không.

Bà mẹ Hà Nội review trường THCS "hot" ở Hà Nội cùng loạt bí kíp chọn trường cực chi tiết: Điều thứ 2 rất quan trọng - Ảnh 1.

Bà mẹ Hà Nội review trường THCS "hot" ở Hà Nội cùng loạt bí kíp chọn trường cực chi tiết: Điều thứ 2 rất quan trọng - Ảnh 2.

VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC

Con chị Hải đang học lớp Tiếng Anh học thuật. Tiếng Anh của con nổi trội hơn các môn khác do vậy chị chọn cho con học tiếng Anh học thuật - lớp có thêm tiết học với giáo viên nước ngoài (GVNN) hàng tuần. 

Giờ GVNN được chia trình độ và học tách đôi lớp để đảm bảo sĩ số ít phù hợp với giờ học ngoại ngữ. Ngoài ra, con vẫn học theo đúng chương trình của Bộ giáo dục & đào tạo. Trong lớp có rất nhiều bạn học giỏi, các con học rất sôi nổi, nhìn nhau đua nhau học một cách rất tự nhiên, không gượng ép; tự biết xấu hổ khi điểm thi hay các hoạt động khác trên lớp không hoàn thành. 

Các thầy cô dạy trên lớp khá sát sao và nhiệt tình. Vì vậy, việc có học thêm hay không còn tuỳ từng bạn, học cho nắm chắc kiến thức, cho con rèn luyện không quên bài là do tự gia đình quyết định; các cô không ép và cũng không thấy tổ chức học thêm.

Các con được tham gia nhiều hoạt động, phát huy đều việc học kiến thức và kĩ năng, không bị cứng nhắc việc phải cày ngày cày đêm. Các con được tiếp cận mới nhiều cái mới, đây là một điều khá cởi mở ở THCS và THPT Nguyễn Tất Thành. Chương trình học không quá nặng, nhưng thi cử nghiêm túc và đánh giá thực, do vậy các con rất có ý thức nỗ lực và nhìn nhau cố gắng.

Môi trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành cởi mở nhưng vẫn rất mô phạm, nghiêm túc, rèn giũa học sinh từ cách đi đứng, nói năng, trang phục, nề nếp; không nuông chiều hay thả lỏng học sinh. Sự cân bằng ấy khiến chị Hải rất hài lòng; bởi theo chị, một đứa trẻ lớn lên tử tế vẫn cần một môi trường đủ "nghiêm khắc" để các con biết mình được làm gì và không được làm gì; chứ không thể tự tin thái quá rằng mình thích làm gì thì làm. 

Kể từ khi vào trường, con luôn nói "Con đi học rất vui. Con rất thích đi học", và con luôn tự hào rằng con đã nỗ lực để được trở thành học sinh Nguyễn Tất Thành.

TUY NHIÊN

1. THCS và THPT Nguyễn Tất Thành không dạy lệch, học lệch, các con được học đều chứ không thiên về một môn nào. Điểm học bạ thì thực chất của chất chứ không kiểu hồ sơ đẹp long lanh vì môn nào cũng học nghiêm túc và chấm chuẩn chỉnh, đề thi cũng không dễ. Do vậy, nếu bố mẹ nào có mong muốn con đỗ chuyên cấp 3 thì theo chị Hải, con vẫn cần cho con đi học thêm phù hợp với định hướng và mong muốn của gia đình.

2. Cơ sở vật chất của trường nếu so với trường tư thì không bằng. Một số bạn đang học ở các trường tư thì có thể thấy trường khá ít không gian; tuy nhiên, các con được sử dụng chung một số CSVC với trường Sư phạm như Sân bóng đá, bóng rổ… nên cũng các hoạt động cũng khá thoải mái.

CHỌN TRƯỜNG CHO CON, ƯU TIÊN ĐIỀU GÌ?

Quá trình đồng hành và chọn trường cùng con, chị Hải cho rằng, trường nào đi nữa đều có điểm mạnh điểm yếu khác nhau, nên nếu nói trường này tốt hơn trường kia (trong cùng phân khúc) cũng chỉ là những ý kiến chủ quan. Mỗi trường tốt theo một kiểu khác nhau bởi định hướng con đường giáo dục và phát triển học sinh theo những hướng khác nhau. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là khi những trường này được chọn lọc học sinh thì tất nhiên các con sẽ một môi trường bạn bè tốt hơn, nhiều sự cạnh tranh và tích cực hơn trong học tập.

Bà mẹ Hà Nội review trường THCS "hot" ở Hà Nội cùng loạt bí kíp chọn trường cực chi tiết: Điều thứ 2 rất quan trọng - Ảnh 3.

Bà mẹ Hà Nội review trường THCS "hot" ở Hà Nội cùng loạt bí kíp chọn trường cực chi tiết: Điều thứ 2 rất quan trọng - Ảnh 4.

Một số điều phụ huynh nên cân nhắc khi chọn trường phù hợp cho con, theo chị Hải:

1. Vị trí: Trường nên gần nhất và thuận tiện đưa đón nhất cho gia đình. Điều này quan trọng vì các con không phải đi học 1 ngày 2 ngày, mà là 4 năm. Kể cả các bạn đi học bằng xe tuyến của trường hay bus thì cũng rất mệt mỏi với những chặng đi dài hàng ngày, việc này khiến con uể oải sau khi về nhà và ảnh hưởng nhiều tới việc tự học của con. 

2. Định hướng phát triển của nhà trường phù hợp nhất với định hướng của bố mẹ mong muốn ở con. Điều này đòi hỏi bản thân bố mẹ phải bước đầu xác định cấp 2 con sẽ phát triển theo hướng nào: Thành một học sinh toàn diện, có thời gian chơi bóng bánh thể thao, học thêm vừa phải, hay muốn con cấp 2 học chuyên sâu, học thuật để thi chuyên cấp 3 thì phải chấp nhận hy sinh một chút sự toàn diện của con. 

Con sẽ phải dành thời gian học tối đa ở lớp và học thêm. Vậy thì chương trình học và định hướng của trường có phù hợp với định hướng của bm không. Đó là điều thực tế phải suy nghĩ. Đôi khi không phải chọn nhầm trường không tốt, mà chỉ là trường và bố mẹ không cùng định hướng mà thôi.

3. Học phí: Bố mẹ cần xác định 4 năm, chứ không phải 1-2 năm. Vậy nên học phí trường nào đảm bảo có thể lo được cho con trong 4 năm. Đó là đường dài, chứ không phải chuyện đôi bữa.

4. Nếu cuối cùng không thể chọn được, thì lắng nghe ý kiến của con. Nhưng với kinh nghiệm của chị Hải, nếu bố mẹ cân nhắc được chuẩn nội dung 1-3 bên trên, thì chắc chắn gia đình cũng đã làm tốt bước truyền cảm hứng và tạo động lực cho con yêu ngôi trường mà con phù hợp nhất rồi. Vậy nên bước này chỉ là bước phụ.

Trường công "xịn sò" Tuyến bài giới thiệu đến độc giả các ngôi trường công lập có cơ sở vật chất to đẹp, hiện đại trên cả nước. Thông qua đó, phụ huynh có thêm nguồn thông tin để tham khảo chọn trường cho con. KHÁM PHÁ
Chia sẻ