Arizona, Wisconsin xác nhận chiến thắng của ông Biden

Thanh Bình,
Chia sẻ

Mới đây, chính quyền bang Arizona đã thông qua kết quả bầu cử tổng thống của bang và xác nhận chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Theo đó, việc ký kết các văn kiện xác nhận đã được phát trên Facebook bởi người phụ trách vấn đề đối ngoại của bang Arizona Katie Hobbs. Các thành viên của Ủy ban Bầu cử Arizona đã lần lượt ký vào các văn bản.

Các phương tiện truyền thông báo cáo rằng, ông Biden đã dẫn trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump ở Arizona hơn 10 nghìn phiếu bầu.

Trước đó, các hãng truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden đã giành chiến thắng tại bang Arizona với tổng số 1.668.684 phiếu bầu (chiếm 49,4%).

Arizona, Wisconsin xác nhận chiến thắng của ông Biden - Ảnh 1.

Phương tiện truyền thông đưa tin ông Joe Biden của đảng Dân chủ giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump chỉ được 1.657.250 phiếu (49,1%), kém 11.434 phiếu so với đối thủ.

Đây chỉ là lần thứ 2 trong suốt 7 thập kỷ qua có một ứng cử viên của đảng Dân chủ giành chiến thắng tại Arizona trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

RIA đưa tin, Thống đốc bang Wisconsin, Tony Evers đã chứng nhận cuộc bầu cử tổng thống và xác nhận chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden tại bang này.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Wisconsin, Anne Jacobs nói rằng ông Biden đã giành chiến thắng tại bang sau cuộc kiểm phiếu lại ở hai quận.

“Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình là chứng nhận kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11. Theo yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang, tôi đã ký một giấy chứng nhận rằng các phiếu đại cử tri thuộc về Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris”, theo tuyên bố trên Facebook của ông Evers.

Ngoài ra, Thống đốc bang Wisconsin cũng cảm ơn những người tổ chức cuộc bầu cử và nhân viên của các ủy ban bầu cử đã “làm việc không mệt mỏi nhằm đảm bảo các cuộc bầu cử an toàn, công bằng và hiệu quả”.

Bốn năm trước, ông Trump là ứng viên tổng thống Cộng hòa đầu tiên giành chiến thắng tại bang Wisconsin kể từ năm 1984.

Tính đến nay, 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo đó các phương tiện truyền thông đưa tin ông Joe Biden của đảng Dân chủ giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa có 232 phiếu.

Theo quy định, ngày 8/12 là hạn chót các bang phải giải quyết những tranh chấp liên quan bầu cử, như kiểm phiếu lại và khiếu nại về kết quả bầu cử. Ngày 11/12 là hạn chót các bang công nhận kết quả bầu cử. Đến ngày 14/12, đại cử tri đoàn tại mỗi bang sẽ chốt kết quả bầu cử tại bang đó.

Chia sẻ