Âm mưu được toan tính trước của nữ giúp việc nhà 38 tuổi

Di Lâm,
Chia sẻ

Dùng giấy tờ giả đi xin làm người giúp việc, ô sin "rởm" lấy trộm nhiều tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ngày 10-10, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thủy (SN 1981, ngụ tỉnh An Giang) 14 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản", 3 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt bị cáo thi hành là 17 năm tù.

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, Lê Thị Thủy muốn có nhiều tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định làm giấy tờ tùy thân giả rồi xin giúp việc nhà, rồi trộm cắp tài sản nhà chủ.

Nghĩ là làm, Thủy lên trang mạng xã hội đặt làm giả nhiều CMND, sổ hộ khẩu photo có mộc đỏ chứng thực sao y bản chính. Sau đó, Thủy cầm những giấy tờ giả trên đi xin làm người giúp việc nhà trong 4 gia đình.

Lợi dụng những lúc chủ nhà sơ hở, Thủy chiếm đoạt rất nhiều tài sản, như: nhẫn, dây chuyền vàng, ngoại tệ… Tổng cộng, 4 gia đình thiệt hại hơn 500 triệu đồng vì thuê phải nữ giúp việc bất lương.

Âm mưu được toan tính trước của nữ giúp việc nhà 38 tuổi - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Thủy tỏ ra hối hận tại tòa.

Đơn cử, cuối tháng 7-2017, Thủy đọc trên báo Mua Bán và biết gia đình bà Phạm Thị Hồng Thúy (đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3, TP. HCM) rao tìm người giúp việc.

Thủy chủ động liên lạc qua điện thoại với bà Thúy để xin việc. Chủ nhà đồng ý, Thủy đến nhà và đưa bà Thúy xem CMND tên Nguyễn Thị Thanh Lan cùng sổ hộ khẩu chứng thực sao y bản chính.

Thời gian làm cho nhà bà Thúy, Thủy để ý thấy trong phòng vợ chồng chủ nhà có một két sắt. Tối 30-7-2017, thấy gia đình chủ tập trung xem ti vi dưới phòng khách, Thủy nhanh nhẹn lẻn vào phòng ngủ lục tìm chìa khóa két sắt.

Nhân lúc gia đình nhà chủ ra ngoài, Thủy mở két sắt lấy 700 triệu đồng, 3 lượng vàng SJC, 1.000 USD. Có tiền, Thủy bỏ trốn về nhà trọ ở thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương)…

Riêng đối tượng sử dụng trang mạng đã làm giả nhiều loại giấy tờ cho Thủy nhưng Thủy không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể của người này. Vì vậy, cơ quan chức năng không thể xác minh, điều tra làm rõ.

Chia sẻ