12 tỉnh thành đã có thông tin mới về việc cho học sinh quay lại trường vào tuần sau

M52,
Chia sẻ

Tính tới ngày 13/2 đã có 12 tỉnh, thành phố có thông tin về việc cho học sinh quay lại trường vào tuần sau.

Cập nhật đến sáng ngày 13/2, đã có 12 tỉnh, thành phố trên cả nước thông tin về việc cho học sinh quay trở lại trường vào tuần sau. Trong đó, 5 tỉnh Khánh Hòa, Đồng Nai, Điện Biên, Bình Phước, Đà Nẵng đã có quyết định chính thức từ lãnh đạo UBND tỉnh, 7 địa phương còn lại bao gồm TP Hà Nội, TP. HCM, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Dương đang dự kiến hoặc chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp trên.

Để nắm chắc các kiến thức phòng chống dịch Covid-19, bạn đọc xem thêm tại đây!

1. TP.HCM

Ngày 12/2, UBND TP. HCM có văn bản khẩn gửi các Sở liên quan báo cáo về việc chuẩn bị cho học sinh đi học lại dự kiến vào ngày 17/2.

Theo đó, nhằm chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 để đón học sinh đi học lại, thường trực UBND TP. HCM chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Y tế rà soát việc tiêu độc, khử trùng tại các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo, sẵn sàng phương án đưa học sinh, sinh viên của thành phố đi học trở lại.

Hiện, Sở GD&ĐT TP. HCM đang thực hiện chỉ đạo của Thường trực UBND TP. HCM báo cáo về tình hình phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, xin ý kiến chỉ đạo quyết định thời gian đi học lại của học sinh.

8 tỉnh, thành thành phố đã có thông báo về việc cho học sinh quay lại trường vào tuần sau - Ảnh 1.

Học sinh TP. HCM dự kiến sẽ quay trở lại trường vào ngày 17/2. (Ảnh minh họa)

2. Hà Nội

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 vào ngày 12/2, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện cần tuyên truyền đến tất cả các trường học trên địa bàn tiến hành tiêu độc khử trùng lần thứ 3 vào 2 ngày cuối tuần (15-16/02), trang bị nước rửa tay khô trước cửa lớp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho học sinh khi đi học trở lại.

Trước đó, ngày 10/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hà Nội, ông Ngô Văn Quý, Phó chủ tịch UBND thành phố, cho hay nếu hết tuần này, nếu tình hình dịch không diễn biến xấu đi, Hà Nội sẽ cho học sinh đi học trở lại.

Hiện, Sở GD&ĐT TP Hà Nội cũng đang chờ ý kiến chỉ đạo để quyết định cho học sinh đi học trở lại vào tuần sau.

8 tỉnh, thành thành phố đã có thông báo về việc cho học sinh quay lại trường vào tuần sau - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp.

3. Quảng Nam

Chiều ngày 12/2, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh xin ý kiến để xem xét cho học sinh trở lại trường sau hai tuần nghỉ phòng dịch Covid-19. 

Trao đổi với VietNamNet, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết: "Nếu Sở Y tế thống nhất và tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona trên địa bàn tỉnh không diễn biến phức tạp, Sở GD-ĐT sẽ xin ý kiến Chủ tịch tỉnh cho học sinh đi học lại vào ngày 17/2".

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Hà Thanh Quốc cũng khẳng định hầu hết các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được phun thuốc sát trùng, khử khuẩn. Sở đang lên phương án tốt nhất để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa dịch nếu UBND tỉnh đồng ý học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2.

4. Thanh Hóa

Chiều 11/2, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị giao ban công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Theo báo cáo của ngành Y tế Thanh Hóa, tính đến 15h ngày 11/2, toàn bộ 11 bệnh nhân nghi nhiễm nCov ở Thanh Hóa đều có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Qua 4 ngày, Thanh Hóa không còn bệnh nhân nghi nhiễm nCoV. Trên cơ sở kiểm tra, các thành viên Ban chỉ đạo xem xét việc cho học sinh đi học lại vào tuần sau.

8 tỉnh, thành thành phố đã có thông báo về việc cho học sinh quay lại trường vào tuần sau - Ảnh 3.

UBND tỉnh Thanh Hóa đang xem xét việc cho học sinh đi học lại vào tuần sau.

5. Nghệ An

Học sinh Nghệ An dự kiến sẽ đi học trở lại từ ngày 17/2. Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đã có hướng dẫn công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau khi nghỉ học để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid-19) gây ra.

Theo đó, dựa theo khuyến cáo của Bộ Y tế và căn cứ vào điều kiện thực tế tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Y tế, dự kiến tham mưu UBND tỉnh cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh đi học trở lại, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 17/2/2020.

Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch học bù, dạy bù hợp lý cho học sinh theo nguyên tắc phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định.

Trắc nghiệm nhanh bạn đã hiểu đúng về Corona? 

6. Quảng Ngãi

Chiều 12/2, ông Đỗ Văn Phu, GĐ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo cho học sinh, sinh viên đi học lại bắt đầu từ ngày 17/2 nếu báo cáo tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh không có diễn biến phức tạp.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Phu cho biết thêm: “Hiện nay, hầu hết các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã được phun thuốc sát trùng, khử khuẩn. Sở đã có văn bản chỉ đạo các trường chuẩn bị các phương án, các khâu phòng ngừa dịch để đón học sinh, sinh viên đi học trở lại”.

7. Khánh Hòa

Chiều 12/2, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có công văn gửi hai Sở GD&ĐT, Sở Y tế cùng UBND các huyện, thị xã, TP thống nhất cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh đi học lại vào ngày 17/2.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch dạy bù nhằm đảm bảo nội dung chương trình học năm học 2019-2020; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Các cơ sở giáo dục chủ động tập huấn, giáo dục, trang bị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang trước khi đến trường, rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng sát khuẩn…

8. Đồng Nai

Chiều 11/2, bà Nguyễn Hòa Hiệp (Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) đã ký văn bản chính thức cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17/2 sau 2 tuần nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 (virus corona hay nCoV).

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị đồng bộ các biện pháp để đón học sinh trở lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe và tinh thần, nhằm ổn định tình hình và duy trì nền nếp dạy học.

Sở GD&ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp, chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tuyên truyền nâng cao nhận thức về dịch viêm đường hô hấp cấp cho học sinh, phụ huynh, theo dõi chặt chẽ tình hình sức khoẻ của học sinh; kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT và các cơ sở y tế gần nhất các diễn biến phát sinh về dịch.

9. Điện Biên

Ngày 12/2, UBND tỉnh Điện Biên ban hành văn bản số 316/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của corona (nCoV) gây ra. Theo đó, các cơ sở giáo dục từ mầm non đến Trung học phổ thông, các Trung tâm: GDTX, Ngoại ngữ - Tin học, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các Trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại từ ngày 17/2.

Riêng lưu học sinh Lào đang về nước nghỉ Tết, các Trường Cao đẳng thông báo tiếp tục nghỉ và chỉ sang Điện Biên học tập khi có thông báo của nhà trường, tùy diễn biến tình hình dịch bệnh UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định cho sinh viên nghỉ học và có thông báo kịp thời.

10. Bình Dương

Sáng ngày 13/2, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương đã có công văn đề nghị chủ tịch UBND tỉnh cho học sinh đi học lại bắt đầu từ ngày 17-2.

Theo thông báo, tất cả các trường bắt đầu giảng dạy bình thường nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh nghiêm túc, không được lơ là chủ quan, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trắc nghiệm bạn đã rửa tay đúng cách?

11. Bình Phước

Ngày 13/2, Sở GĐ&ĐT tỉnh Bình Phước đã có thông báo chính thức cho học sinh bắt đầu đi học trở lại từ ngày 17-2. Thông báo nêu rõ, tất cả các trường bắt đầu giảng dạy bình thường nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh nghiêm túc, không được lơ là chủ quan, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Các trường chủ động xây dựng kế hoạch học bù theo nguyên tắc, đảm bảo thực hiện đủ chương trình của Bộ GD-ĐT. Song song đó, phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho phụ huynh, học sinh. Thực hiện nghiêm túc vệ sinh trường học, công tác y tế, an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện giáo viên hoặc học sinh có dấu hiệu bị bệnh để có biện pháp xử lý.

12. Đà Nẵng

 Chiều 13/2, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản chính thức về việc cho học sinh, sinh viên đi học lại sau khi tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo đó, giám đốc các Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Lao động, thương binh và xã hội, chủ tịch UBND các quận, huyện có trách nhiệm: chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn TP thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 17/2.

Chỉ đạo các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống dịch Covid- 19 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên…

8 tỉnh, thành thành phố đã có thông báo về việc cho học sinh quay lại trường vào tuần sau - Ảnh 6.

Chia sẻ