6 thiết bị cần rút phích cắm khi không dùng, thật tiếc là rất nhiều người điềm nhiên ngó lơ
Càng ngày thiết bị trong mỗi gia đình càng nhiều, từ tivi, máy lạnh đến nồi cơm, bình nóng lạnh... nên chúng ta càng phải biết cách tiết kiệm điện hiệu quả.
Những thiết bị điện trong nhà thực sự giúp cuộc sống tiện nghi hơn, song đi kèm với sự tiện lợi đó là hóa đơn tiền điện tăng theo. Dù bạn có ý thức tiết kiệm điện đến đâu vẫn thấy tiền điện không hề giảm là bao.
Một bác thợ điện từng nói với tôi: Có 6 loại thiết bị trong nhà, sau khi dùng xong nếu không rút phích cắm thì dù bạn không bật nó vẫn âm thầm tiêu tốn điện năng. Hơn nữa, còn tiềm ẩn rủi ro cháy nổ rất nguy hiểm. Vậy đó là những thiết bị nào?
1. Bình nóng lạnh
Nhiều người có thói quen để bình nước nóng cắm điện suốt cả ngày với suy nghĩ "lúc nào cần thì có nước nóng ngay". Thế nhưng bạn có biết là bình nóng lạnh có chế độ giữ nhiệt tự động? Tức là sau khi làm nóng đến nhiệt độ cài đặt, nó sẽ liên tục duy trì mức nhiệt này bằng cách bật - tắt luân phiên. Chính cơ chế này khiến điện năng bị tiêu hao rất nhiều dù không sử dụng thường xuyên.
Suy ra, nếu mùa đông dùng nước nóng nhiều thì có thể không rút phích cắm. Nhưng mùa hèít khi dùng đến, nhất là ban ngày không cần nước nóng thì tốt nhất nên rút phích cắm. Cách làm đơn giản này có thể giúp bạn tiết kiệm kha khá tiền điện mỗi tháng.

2. Củ sạc điện thoại
Để sạc cắm thường trực, tiện đâu sạc đó là thói quen cực kỳ nguy hiểm. Lý do là khi sạc vẫn cắm điện mà không sạc điện thoại, dòng điện vẫn tồn tại bên trong củ sạc. Điều này không chỉ khiến củ sạc nhanh hỏng mà còn là mối nguy cháy nổ.
Đã có nhiều trường hợp củ sạc đang cắm điện, dây sạc vắt lên giường dẫn đến việc chăn ga bị cháy xém một lỗ, tệ hơn có thể gây bỏng. Nếu nhà có trẻ nhỏ lại càng nguy hiểm hơn vì trẻ có thể vô tình chạm vào dây đang còn dòng điện. Vậy nên sau khi sạc xong, bạn hãy rút luôn cả củ sạc ra khỏi ổ cắm, vừa tiết kiệm điện, vừa an toàn.

3. Tivi và đầu thu truyền hình
Hầu hết chúng ta đều chỉ tắt tivi bằng điều khiển sau khi xem xong, rất hiếm khi rút điện hoặc tắt công tắc nguồn. Tưởng là đã tắt máy nhưng thực tế tivi vẫn đang ở chế độ chờ và vẫn ngốn điện.

Mỗi lần chỉ là một chút nhưng nếu để suốt ngày này qua ngày khác thì điện năng tiêu hao không hề ít. Đặc biệt là đầu thu truyền hình, nhiều gia đình bật tivi xong nhưng hoàn toàn không động đến đầu thu. Mà thiết bị này dù nhỏ nhưng cũng lại là một "kẻ trộm điện" đúng nghĩa nếu không rút nguồn khi không dùng. Vì vậy, sau khi xem xong, nếu không dùng nữa thì bạn đừng ngại rút luôn cả phích cắm tivi và đầu thu truyền hình, để thấy tiền điện giảm rõ rệt.

4. Nồi cơm điện
Khi nấu xong, nhiều người để nồi ở chế độ giữ ấm trong thời gian dài khiến điện tiêu tốn liên tục dù bạn không hề nấu nướng gì thêm. Nếu duy trì thói quen này hàng ngàythì mức điện tiêu thụ sẽ tăng lên đáng kể.
Thế nên thay vì để nồi giữ ấm cả tiếng đồng hồ, bạn có thể rút phích cắm sau khi cơm chín rồi phủ một chiếc khăn sạch lên phần nắp. Cách làm này vẫn giúp cơm giữ được độ nóng mà không tốn điện.

5. Lò vi sóng
Ngay cả khi không hoạt động, lò vi sóng vẫn duy trì chế độ chờ để hiển thị đồng hồ hoặc giữ bộ nhớ cài đặt. Theo nghiên cứu, công suất tiêu thụ khi chờ có thể tới 1,14 ampe, tương đương 0,8 kWh/ngày. Nhân lên, bạn đang lãng phí gần 24 kWh/tháng, tức hơn 70.000đ mỗi tháng chỉ để hiển thị giờ.
Đến đây, chắc bạn sẽ biết là sau khi sử dụng xong thì nên rút phích cắm để tiết kiệm điện cũng như giảm rủi ro cháy nổ nếu có sự cố rồi chứ?

6. Ấm siêu tốc
Và cuối cùng là ấm siêu tốc - món đồ chỉ dùng vài phút nhưng tiêu hao điện cả ngày. Ấm siêu tốc có công suất cao, thường từ 1500W - 2200W. Mỗi lần đun chỉ vài phút nhưng cực kỳ tốn điện.
Mà nhiều gia đình lại có thói quen vẫn cắm phích điện ấm dù không đun dẫn đến hiện tượng rò điện, tiêu thụ ngầm mà không hề hay biết. Ngoài ra, nếu ấm có chức năng giữ ấm thì sẽ kích hoạt tự động và làm tốn điện hơn nữa. Tóm lại là chỉ nên cắm điện khi sử dụng, tuyệt đối không để điện thất thoát 24/7.

Nguồn: Sohu