6 thí sinh vi phạm quy chế thi ở Quảng Trị, nhưng 5 em bị HUỶ kết quả, 1 em chỉ bị trừ điểm: Tại sao?

Bảo Tín,

Tại sao hình thức xử lý thí sinh này lại khác 5 thí sinh còn lại?

Thời gian qua, vụ tiêu cực tốt nghiệp ở điểm thi Trường THPT Lê Trực gây chú ý. Theo Tiền Phong, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã có phương án xử lý đối với các thí sinh liên quan vụ gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, có 5 thí sinh bị hủy kết quả thi, trong số này có N.M.K., con trai ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực.

Liên quan đến vụ việc, còn 1 trường hợp khác được xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi đưa ra quyết định xử lý.

Thông tin trên Tuổi Trẻ, mới đây, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết vẫn đang chờ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hình thức xử lý với thí sinh còn lại trong số 6 thí sinh được xác định có liên quan đến tiêu cực thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị).

Trước đó, sở này đã xác định có 6 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lê Trực vi phạm quy chế thi, trên cơ sở kết quả xác minh của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh. Hội đồng thi tỉnh đã thống nhất hủy các bài thi, môn thi của 5 thí sinh theo quy định. Những thí sinh này sẽ phải chờ đến kỳ thi năm sau mới được dự thi lại.

Riêng thí sinh thứ 6, cơ quan chức năng đề nghị áp dụng hình thức trừ điểm bài thi thay vì hủy kết quả. Mức điểm cụ thể hiện vẫn đang chờ ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, việc xử lý được căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp. Kết quả điều tra cho thấy mức độ vi phạm của thí sinh này ít nghiêm trọng hơn 5 thí sinh còn lại nên được đề xuất xử lý theo hướng trừ điểm. Quy chế thi quy định thí sinh vi phạm có thể bị trừ 25% hoặc 50% tổng điểm bài thi, tùy mức độ. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị hiện đang xin ý kiến Bộ về trường hợp này.

Thí sinh bị trừ điểm trong trường hợp nào?

Căn cứ tại khoản 4 Điều 57 Quy chế thi tốt nghiệp THPT được ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT quy định về trừ điểm bài thi tốt nghiệp THPT như sau:

Xử lý thí sinh vi phạm Quy chế thi

Mọi vi phạm Quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh....

Trừ điểm bài thi

a) Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

b) Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

c) Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;d) Cho điểm 0 (không): Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định;

đ) Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo;

e) Việc trừ điểm bài thi nêu tại điểm c và d khoản này do lãnh đạo Ban Chấm thi quyết định căn cứ báo cáo bằng văn bản của Trưởng môn chấm thi tự luận.

Như vậy, đối với thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị trừ điểm bài thi như sau:

- Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

- Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

- Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

- Cho điểm 0 (không): Bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định;

- Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

Chia sẻ