5 lý do vì sao Meghan Markle lại trở thành nàng dâu hoàng gia bị "ghét cay ghét đắng" đến như vậy

Diệp Lục,
Chia sẻ

Meghan Markle là nàng dâu hoàng gia hiếm hoi bị nhiều người lên tiếng chỉ trích và ghét nhiều đến như vậy.

Meghan Markle là một trong những nhân vật hoàng gia gây tranh cãi nhất hiện nay. Có một bộ phận ngưỡng mộ người phụ nữ này nhưng cũng có những người hoàn toàn không thể chịu đựng nổi cô ấy.

Tuy nhiên, trong thời gian gầy đây, đa phần những ý kiến về Meghan Markle đều là chỉ trích và nhận xét không mấy thiện cảm. Có rất nhiều lý do để giải thích vì sao Meghan lại khiến nhiều người "ghét cay ghét đắng" cô ấy đến như vậy. Sau đây là 5 lý do dễ nhận thấy hơn cả:

Cuộc ly hôn vội vàng

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của Meghan Markle với nhà sản xuất phim Trevor Engelson kết thúc vào năm 2013 đã gây ra nhiều thắc mắc. Nữ công tước xứ Sussex đã chia tay chồng một cách chóng vánh chỉ sau 2 năm kết hôn và không ai biết nguyên nhân thực sự đằng sau là gì.

Theo nhà viết tiểu sử Andrew Morton trong cuốn sách xuất bản năm 2018 với tựa đề "Meghan: A Hollywood Princess", Nữ công tước xứ Sussex đã bỏ người mà cô gắn bó 9 năm "hoàn toàn bất ngờ" và trả lại cả nhẫn đính hôn lẫn nhẫn cưới. Một người bạn của Trevor được nhắc đến trong cuốn sách, cho biết nhà sản xuất truyền hình Mỹ đã trải qua cảm giác giống như bị Meghan chà đạp dưới gót giày.

Điều này đã khiến nhiều người cho rằng Meghan là một người thực dụng, cô đã bỏ chồng khi có chút tiếng tăm. Vào thời điểm đó, Meghan đang là ngôi sao mới của giới giải trí khi cô gặt hái được thành công nhờ vào bộ phim truyền hình dài tập Suits.

5 lý do vì sao Meghan Markle lại trở thành nàng dâu hoàng gia bị ghét cay ghét đắng nhiều đến như vậy - Ảnh 1.

Meghan Markle và chồng cũ.

"Cuộc chiến" với cha đẻ

Việc Meghan Markle cắt đứt quan hệ với cha đẻ, sẵn sàng đối đầu với ông Thomas Markle tại tòa án đã khiến nhiều người tin rằng Meghan Markle là một người con bất hiếu. Trong quá khứ, Meghan từng ca ngợi cha mình là người đã chắp cánh và biến giấc mơ làm diễn viên của cô trở thành hiện thực. Ông Thomas chính là người đã hết lòng đầu tư vào sự nghiệp học hành cho con gái út và đem đến cho Meghan một cuộc sống đủ đầy không kém bất kỳ ai.

Cho đến nay, Harry vẫn chưa hề gặp mặt cha vợ và ông Thomas cũng không được gặp cháu trai Archie. Giờ đây người đàn ông này đã hoàn toàn bị Meghan đẩy ra khỏi cuộc sống của cô. Ông Thomas hiện tại không còn giá trị nào đối với Meghan.

Tiêu xài hoang phí

Chỉ mới làm dâu hoàng gia chưa đầy 2 năm nhưng Meghan Markle đã thể hiện độ chịu chơi của mình khi tiêu xài hoang phí vào những bộ trang phục hàng hiệu. Tủ đồ của Meghan Markle trong thời gian mang bầu có giá gấp nhiều lần so với chị dâu Kate và các thành viên hoàng gia nữ khác.

Meghan khiến nhiều người khó chịu khi cô tiêu xài hoang phí trên tiền thuế của người dân. Nàng dâu này từng nhận gạch đá của dư luận khi tổ chức tiệc tùng xa hoa tại Mỹ trước khi sinh em bé. Đặc biệt, nhà Sussex còn tiêu tốn 2,4 triệu bảng Anh (gần 70 tỷ đồng) tiền thuế của dân chỉ để tu sửa dinh thự Frogmore Cottage, nơi họ sinh sống chưa đầy 1 năm.

5 lý do vì sao Meghan Markle lại trở thành nàng dâu hoàng gia bị ghét cay ghét đắng nhiều đến như vậy - Ảnh 2.

Kể từ khi làm dâu hoàng gia, Meghan Markle đã tiêu tốn hơn 1000 tỷ đồng.

Mới đây, một nhà chính trị người Anh đã phân tích rằng, kể từ khi Meghan Markle bước chân vào hoàng gia, cô đã tiêu tốn hơn 1000 tỷ đồng bao gồm chi phí cho đám cưới, đội ngũ bảo vệ an ninh, đội ngũ nhân viên truyền thông, các chuyến đi chơi và nghỉ dưỡng.

Ảnh hưởng đến hoàng gia

Một trong những lý do chính khiến Meghan bị dân Anh quay lưng và căm ghét cô vì họ tin rằng, nữ công tước đã "đầu độc" Harry, khiến anh chống lại cả gia đình và quyết định cùng vợ con rời khỏi hoàng gia.

Meghan Markle cũng liên tục dính nghi án xích mích với chị dâu Kate và khiến bà mẹ 3 con nhiều lần bật khóc. Đặc biệt, Meghan Markle còn có thái độ vô ơn khi sắp tới cô sẽ cho xuất bản cuộc sách đánh bóng tên tuổi của mình, hé lộ những bí mật gây sốc có thể chao đảo hoàng gia.

5 lý do vì sao Meghan Markle lại trở thành nàng dâu hoàng gia bị ghét cay ghét đắng nhiều đến như vậy - Ảnh 3.

Cuốn sách sắp ra mắt của nhà Sussex gây tranh cãi.

Đặc biệt, Meghan Markle còn ngăn cản bé Archie thân thiết với gia đình nhà chồng. Kể từ khi sinh ra đời cho đến nay, quá nửa thời gian cậu bé ở nước ngoài thay vì được lớn lên trong gia đình hoàng gia với những người thân và anh chị em họ của mình.

Nói nhiều hơn làm

Trong 2 năm ở hoàng gia, Meghan Markle đã không ít lần gây tranh cãi về việc nói nhiều hơn là làm. Cô cùng chồng luôn khẳng định họ là những người yêu động vật và thiên nhiên, họ đã kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, cặp đôi đã nhiều lần sử dụng máy bay riêng để di chuyển, phục vụ cho lợi ích của riêng họ.

Meghan cũng kêu gọi cộng đồng mạng hãy làm những điều tốt đẹp cho đời nhưng bản thân cô lại đối xử tệ bạc với cha đẻ và liên tục nói xấu hoàng gia Anh thông qua những người bạn của mình. Sự bất nhất của nữ công tước khiến nhiều người thêm ngán ngẩm và quay lưng với cô. Họ cho rằng Meghan giả tạo và màu mè, khác xa so với những gì họ kỳ vọng, về một nàng dâu hoàng gia độc lập, cá tính và có trách nhiệm với mọi người.

Nguồn: CCN

Chia sẻ