4 người tử vong, 6 người bị thương khi xe Innova bị đâm nát trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cho biết vào lúc 16 giờ ngày 19/11, tại Km40+800 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, xảy ra tai nạn giữa một đầu kéo và một xe Innova chở 11 người, có cả trẻ em.

Sán 21/11, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Công Huấn - Phó chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến 4 giờ sáng 20-11, công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất. Vụ tai nạn khiến 4 nạn nhân tử vong. Trong đó, có 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 người tử vong khi đưa đi cấp cứu. Còn 6 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở Hà Nội.

“Xe Inova chở tới 11 người quá số người quy định. Đang đi trên cao tốc thì xe này đi chậm lại khiến xe ở phía sau phanh không kịp và tông vào xe này. 

Chiều ngày 20-11, Ban ATGT sẽ đi thăm hỏi động viên, chia sẻ với những nạn nhân tử vong. Bước đầu, chúng tôi hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương 1 triệu đồng”, ông Huấn cho biết thêm.

tai nạn
Chiếc xe 7 chỗ nhưng trên xe chở 11 người

Theo đó, thời điểm xảy ra vụ việc, xe ô tô 7 chỗ Toyota Innova mang BKS 99A-142.53 đang lưu thông theo hướng Hà Nội đi Thái Nguyên đến nút giao Yên Bình thì bất ngờ bị chiếc xe kéo mang BKS 89R-004.85 đâm mạnh từ phía sau.

Hậu quả làm chiếc xe Innova bị biến dạng nặng, lúc xảy ra tai nạn, trên xe Innova có 11 người, chạy từ Yên Phong (Bắc Ninh) về TP.Sông Công (Thái Nguyên) để đi đám cưới. 

Bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định tài xế là Ngô Văn Sơn (SN: 1978, trú tại Yên Phong, Bắc Ninh). Còn tài xế xe đầu kéo là Vũ Văn Hòa (SN 1985, Đông Hưng, Thái Bình). Cả hai tài xế đều không bị thương .

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều 19/11 được xác định là: Lê Văn Lương (SN: 1977, trú tại Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh), Nguyễn Thị Sinh (SN: 1972, trú tại thôn Tiên Trà, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh), Nguyễn Mai Anh (SN: 1973, trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) và Lê Văn Hùng ( khoảng 11 tuổi, trú tại Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh).

Danh tính 6 người bị thương là: Trần Thế Khoa (SN: 1968, trú tại thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh), Nguyễn Thị Viên (SN: 1976, trú tại Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh) và Nguyễn Nam Khánh (SN: 2004), Nguyễn Hòa Nam (SN: 2002), Lê Thị Phương (18 tuổi), Nguyễn Văn Trường (SN: 1979) đều chưa rõ địa chỉ.

Hiện các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức và bệnh viện 108.

Chia sẻ