4 lỗi đóng đồ khiến tôi mệt gấp đôi khi đi du lịch – và cách phụ nữ nên tránh để chuyến đi nhẹ hơn
Đóng đồ đi chơi tưởng dễ mà hóa ra rất dễ sai. Đây là 4 lỗi tôi từng mắc khiến chuyến đi thành “gánh nặng”, và cách tôi thay đổi để mỗi chuyến đi sau đều nhẹ hơn, vui hơn – đặc biệt phù hợp với phụ nữ tuổi 40 trở lên.
Ở tuổi 42, tôi từng mang một vali gần 15kg chỉ cho chuyến đi 3 ngày, và dùng chưa đến một nửa. Tôi cũng từng lục tung vali tìm chai kem chống nắng bé xíu nhưng chôn vùi dưới cả đống quần áo. Và rồi có lần, tôi mang 3 đôi giày, nhưng cuối cùng lại chỉ dùng… dép xỏ ngón mua ven biển.
Sau nhiều chuyến đi vừa mệt, vừa phiền, tôi rút ra 4 lỗi đóng đồ phổ biến – đặc biệt ở phụ nữ tuổi trung niên – và cách thay đổi để hành lý nhẹ mà vẫn đủ.
1. Mang quá nhiều “trong trường hợp” – mà không cân nhắc hoàn cảnh thật

Tôi từng mang theo áo khoác dày “phòng khi trời lạnh”, váy maxi dài “phòng đi nhà hàng sang”, hay túi đeo chéo “phòng mua sắm nhiều”… nhưng gần như không dùng đến.
Giải pháp:
- Trước mỗi chuyến đi, tôi tra thời tiết chi tiết từng ngày.
- Lên sẵn kế hoạch: Đi đâu? Có dã ngoại không? Có vào nhà hàng không?
- Chỉ mang đồ phục vụ lịch trình thực tế, không dự phòng quá tay.
Checklist mini của tôi cho chuyến đi 4 ngày mùa hè: 1 bộ đồ ngủ, 2 váy nhẹ, 1 set đồ mặc ra sân bay, 1 áo khoác mỏng, 1 dép đi biển, 1 giày thể thao nhẹ. Thế là đủ.
2. Dồn tất cả vào một ngăn – không chia nhóm đồ

Đây là lỗi khiến tôi lục tung vali mỗi lần cần đồ. Vừa mất thời gian, vừa khiến đồ đạc nhăn nhúm, rối tung.
Giải pháp:
- Dùng túi zip hoặc túi lưới để chia nhóm: quần áo – đồ lót – mỹ phẩm – đồ điện tử – thuốc cá nhân.
- Luôn để mỹ phẩm và thuốc dễ lấy nhất, để không phải mở tung vali ở sân bay hay trên tàu.
- Một chiếc túi đựng dây sạc, củ sạc, pin dự phòng gọn gàng giúp tôi không bao giờ lôi cả vali chỉ để tìm dây điện thoại.
3. Mang mỹ phẩm full-size và các món “cồng kềnh”

Tôi từng mang cả sữa rửa mặt 150ml, dầu gội 400ml, xịt tóc, nước hoa lớn… vì nghĩ “thường dùng hàng này”. Hậu quả: vali nặng, đồ tràn ra, và lo sợ bị đổ trong hành lý.
Giải pháp:
- Dùng lọ chiết mini 30–50ml cho tất cả món dạng nước/kem.
- Chỉ mang tối đa 2 món trang điểm thiết yếu: son + kem chống nắng.
- Với nước hoa, tôi dùng bản sample hoặc loại mini 5ml.
- Tôi còn có túi riêng tên là “mỹ phẩm đi chơi”, để khỏi phải mỗi lần đóng lại từ đầu.
4. Không để ngăn phụ/giỏ xách tay hợp lý

Tôi từng để mọi thứ vào vali ký gửi – đến khi cần giấy tờ, thuốc đau đầu, khẩu trang, hay khăn ướt thì… chịu.
Giải pháp:
- Chuẩn bị túi xách tay hoặc balo nhỏ cho các món cần lấy nhanh: giấy tờ, ví, thuốc, son, kính râm.
- Chia thêm một ngăn riêng cho đồ khử mùi, khăn giấy, nước rửa tay – đặc biệt khi đi xe, tàu, nơi đông người.
- Tôi gọi túi này là “túi sinh tồn”, dùng suốt chặng đi – và không bao giờ quên nữa.
Chuyến đi sẽ nhẹ hơn khi hành lý được tính toán đúng
Phụ nữ tuổi 40+ thường có xu hướng chuẩn bị kỹ, nhưng “kỹ quá hóa rối”. Chỉ cần thay đổi vài thói quen đóng đồ, chuyến đi có thể nhẹ tênh về cả cân nặng lẫn tâm trạng.
Bảng tổng kết nhỏ:
Lỗi thường gặp | Cách thay đổi thông minh |
---|---|
Mang nhiều đồ “phòng khi” | Soạn đồ theo lịch trình thực tế |
Nhét tất cả vào 1 ngăn | Chia theo nhóm đồ, dùng túi zip |
Mỹ phẩm full-size | Chiết nhỏ, ưu tiên mini size |
Bỏ quên túi tay tiện dụng | Chuẩn bị sẵn “túi sinh tồn” |
Gợi ý nhỏ: Nếu bạn đang đóng đồ cho chuyến đi sắp tới, thử “giả lập” – tưởng tượng bạn sẽ cần lấy gì vào mỗi buổi trong ngày. Món nào không dùng trong đầu tưởng tượng đó? Gạch khỏi vali.