30 Tết: Chợ Hàng Bè "thất thủ" người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn

Bài: Scorpiot - Ảnh: Mèo Sứt,
Chia sẻ

Chợ Hàng Bè nổi tiếng với các loại đồ ăn chế biến sẵn chất lượng nhất nhì Hà thành ngày cuối năm lại thất thủ bởi nhu cầu mua sắm quá tải của người tiêu dùng.

Ngày cuối năm, không hẹn mà gặp, nhiều người đổ xô lên chợ Hàng Bè, nơi được xem là có đồ ăn chế biến sẵn chất lượng nhất nhì Hà thành để mua sắm nhanh các loại đồ ăn để bày lên mâm cúng tất niên. 

Nhu cầu tiêu dùng tăng cao ngày cuối năm dẫn tới khung cảnh chen chúc, tấp nập mua hàng tại chợ Hàng Bè.

Khung cảnh mua bán tấp nập tại chợ Hàng Bè ngày cuối năm.

Ngay từ sáng sớm, chợ Hàng Bè đã đông vui tấp nập bởi người mua người bán. Ghi nhận từ 7h sáng, khu chợ đã đông nghịt người chen chúc. Đông nhất phải kể tới các quầy bán gà luộc sẵn. 

Có tới gần chục hàng gà luộc sẵn và hàng nào cũng đông. Những con gà luộc chất lượng, vàng ươm với giá bán dao động từ 300 - 500.000 đồng tùy trọng lượng được người tiêu dùng bủa vây tranh cướp. 

30 Tết: Chợ Hàng Bè "thất thủ" người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 3.

30 Tết: Chợ Hàng Bè "thất thủ" người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 3.

Gần chục cửa hàng gà tại chợ Hàng Bè để đáp ứng nhu cầu mua sắm khổng lồ của người tiêu dùng.

30 Tết: Chợ Hàng Bè "thất thủ" người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 5.

Gà đẹp luộc sẵn, cắm hoa được các tiểu thương tại chợ Hàng Bè bọc trong túi ni lông chỉ chờ người tới xách về.

Chợ Hàng Bè thất thủ ngày cuối năm: Người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 5.

Người tiêu dùng bủa vây vào hàng gà để mua sắm.

30 Tết: Chợ Hàng Bè "thất thủ" người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 7.

Chợ Hàng Bè thất thủ ngày cuối năm: Người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 6.

Dịch vụ nhận làm gà thuê vẫn hoạt động ngày cuối năm.

Không chỉ có gà luộc, nhu cầu mua sắm các loại thực phẩm chế biến sẵn cũng cao không kém phần. 

Các loại xôi chè cúng, canh măng, canh mọc, khoai lang và ngô chiên được rất đông người tiêu dùng tìm mua.

30 Tết: Chợ Hàng Bè "thất thủ" người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 9.

30 Tết: Chợ Hàng Bè "thất thủ" người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 10.

Đa dạng các loại đồ ăn chế biến sẵn từ xôi chè, khoai lang và ngô chiên được các chủ cửa hàng phục vụ ngày cuối năm.

Các loại canh măng, gà hầm, canh mọc chế biến sẵn cho người tiêu dùng mua sắm.

30 Tết: Chợ Hàng Bè "thất thủ" người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 12.

Chợ Hàng Bè thất thủ ngày cuối năm: Người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 9.

Các loại nem đa dạng khác nhau. Giá nem hải sản đang ở mức 10.000 đồng/cái.

Chợ Hàng Bè thất thủ ngày cuối năm: Người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 10.

Quầy bán cá khô cũng ghi nhận tình trạng đông đúc khách mua hàng. Giá thành cũng đã tăng lên 300.000 đồng/kg.

Chợ Hàng Bè thất thủ ngày cuối năm: Người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 11.

Thực phẩm chế biến sẵn như tôm chiên xù, thịt nướng, nem rán đều cháy hàng ở chợ Hàng Bè ngày cuối năm.

Tuy nhiên, khác với các quầy gà luộc và thực phẩm chế biến sẵn, tại các quầy rau củ và hoa quả lại khá thưa thớt. 

Do nhiều người tiêu dùng có tâm lý chủ yếu tới để mua thêm và bổ sung các loại rau củ quả phòng trường hợp thiếu vào ngày Tết.

Các quầy rau và hoa quả có phần thưa thớt hơn. Bưởi bày bàn thờ ở Hàng Bè rất đẹp: quả to, tròn có đủ lá, đủ hoa.

30 Tết: Chợ Hàng Bè "thất thủ" người người chen chúc vào hàng gà luộc và các quầy đồ ăn chế biến sẵn - Ảnh 17.

Tuy nhiên, khung cảnh mua sắm chung tại chợ Hàng Bè vẫn rất đông đúc và tấp nập.

Chia sẻ