Hà Nội: Siêu thị tan hoang ngày 29 Tết, đồ tươi sống - rau quả đã cháy hàng

Bài: Scorpiot - Ảnh: Mèo Sứt,
Chia sẻ

Dù nhiều siêu thị ngày 30 Tết mới đóng cửa phục vụ nhưng chỉ tới chiều ngày 29 thì nhiều kệ hàng thực phẩm tươi sống như thịt cá, rau củ quả và bánh kẹo truyền thống đã được người dân vét sạch.

Hầu hết, lịch đóng cửa tại các siêu thị là vào 12h ngày 30 Tết. Tuy nhiên, ngay từ ngày 29 Tết, ghi nhận tại siêu thị lớn, các mặt hàng thịt tươi sống như thịt cá, rau củ quả hay bánh kẹo hầu như đều hết sạch hoặc còn rất ít. Chính vì thế, khách hàng đã không còn nhiều lựa chọn cho những loại sản phẩm này.

Theo quan sát, người tiêu dùng tranh thủ mua sắm từ lúc siêu thị mới mở cửa để lựa chọn được những thực phẩm tươi ngon nhất cho bữa cúng tất niên.

Siêu thị tan hoang ngày 29 Tết, đồ tươi sống - bánh kẹo đã cháy hàng - Ảnh 2.

Ngày 29 Tết, các quầy thịt tươi sống tại siêu thị đã cháy hàng, không còn một sản phẩm cho người tiêu dùng.

Hà Nội: Siêu thị tan hoang ngày 29 Tết, đồ tươi sống - bánh kẹo đã cháy hàng - Ảnh 3.

Siêu thị tan hoang ngày 29 Tết, đồ tươi sống - bánh kẹo đã cháy hàng - Ảnh 3.

Quầy thịt lợn chỉ còn lác đác vài sản phẩm.

Các quầy rau xanh cũng đã không còn nhiều lựa chọn.

Hoa quả cũng nhanh chóng được người tiêu dùng vét sạch.

Các quầy mì ăn liền, miến cũng đã vơi với sức mua cuối năm của người tiêu dùng.

Siêu thị tan hoang ngày 29 Tết, đồ tươi sống - bánh kẹo đã cháy hàng - Ảnh 7.

Tại quầy sữa, sản phẩm cũng đã vơi đi nhiều.

Các sản phẩm thịt gia cầm như gà, vịt đã sơ chế là sản phẩm nhanh chóng vơi hàng nhất. Một nhân viên tại quầy thịt cho biết, hàng được đưa lên đầy kệ nhưng chỉ tầm 1-2 tiếng sau là đã hết hơn một nửa. Do nhu cầu cúng tất niên cuối năm nên mọi người sẽ mua gà, vịt nguyên con nhiều hơn nên đã cháy hàng sớm.

Trong khi các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thịt cá trong siêu thị “cháy” từ sớm thì tại các quầy đồ đông lạnh và quầy hàng khác lượng sản phẩm vẫn dồi dào.

Khác với đồ tươi sống, tại các quầy đồ đông lạnh, đồ ăn chế biến sẵn, thịt hun khói... vẫn dồi dào sản phẩm.

Các loại bánh kẹo, ô mai truyền thống được tìm mua nhiều. Trong khi các loại bánh kẹo hiện đại, nhập khẩu thì vẫn còn đong đầy.

Chia sẻ