Đối với trẻ, đặc biệt là những bé biếng ăn, kén ăn, việc để bé tham gia làm bếp cũng là một cách hiệu quả để bé hào hứng hơn với bữa ăn của mình.
Ở độ tuổi nào con có thể làm được những gì là điều cha mẹ nào cũng quan tâm. Cùng điểm qua những cột mốc phát triển của bé từ 0-5 tuổi nhé!
Qua những trò chơi nho nhỏ, bạn không chỉ gắn kết thêm sự thân thiết giữa hai mẹ con mà còn chủ động dạy bé những bài học đầu tiên về giá trị của đồng tiền.
4 tuổi, bé có thể làm được những gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để giúp bé phát triển và học hỏi tốt hơn.
Hoạt động phân biệt các khối hình sẽ giúp bé trau dồi khả năng hình học, khi bé bước vào tuổi đi học.
Có một thực tế là nhiều bé tuy đã 5 tuổi nhưng cha mẹ vẫn phải xúc cơm cho ăn mỗi bữa. Đó là điều hoàn toàn không nên.
Nếu bạn luôn tự mình đảm nhận mọi việc thì bé cũng sinh tật ỷ lại và không hào hứng giúp đỡ mẹ. Thậm chí, bé còn làm mọi việc hỗn loạn hơn bằng cách tung (ném) đồ vật khắp nhà.
Cho dù con bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng đừng bao giờ bỏ qua thực phẩm dưới đây vì chúng vô cùng tốt.
Từ 3 đến 5 tuổi là giai đoạn phát triển ngôn ngữ phong phú của bé. Tuy nhiên, đây là thời kỳ, bé dễ gặp phải một số rắc rối khi hòa nhập vào cuộc sống xung quanh như rối loạn về nhận thức, cảm xúc, hành vi và ngôn ngữ.
Nếu bạn bỏ qua những lỗi nhỏ cho bé, lâu dần bé sẽ xuất hiện những thói quen nguy hại.