3 bước tự chế nước hoa hương thảo mộc thơm dịu dàng tinh tế

Liên Phạm,
Chia sẻ

Với những nguyên liệu khá quen thuộc trong làm đẹp như tinh dầu là bạn đã có thể tự chế nước hoa với mùi hương thảo mộc thanh mát và tinh tế.




Bạn cần chuẩn bị những nguyên vật liệu sau để tự chế nước hoa:

15 giọt tinh dầu oải hương

10 giọt tinh dầu bưởi

Nước cất hoặc nước tinh khiết

1 chai xịt đựng thành phẩm (60ml/chai)





Đổ nước cất vào chai đựng thành phẩm, bạn đổ gần đầy nước vào chai, chỉ để chừa một khoảng nhỏ để thêm các loại tinh dầu.




Thêm 15 giọt tinh dầu oải hương vào chai.




Thêm 10 giọt tinh dầu bưởi.



Bạn đóng nắp chai nước hoa và lắc đều để các nguyên liệu trộn đều với nhau.


Với cách pha chế không thể đơn giản hơn, bạn đã mang đến cho cơ thể mình một mùi hương thật khác biệt. Không những thế loại nước hoa này có công dụng như một chai xịt khoáng giúp bạn chăm sóc cho làn da luôn được mịn màng trong thời tiết hanh khô này đó. Vậy tại sao bạn không tự chế cho mình một chai nước hoa thơm lãng mạn và tinh tế này nhỉ?


Chú ý: Khi tự chế nước hoa thảo mộc này bạn hoàn toàn có thể kết hợp nhiều loại tinh dầu khác nhau cũng như liều lượng của các loại tinh dầu để tạo ra một mùi hương mà bạn yêu thích nhất nhé!

Chúc bạn thành công với cách tự chế nước hoa này!

(Nguồn: gimmesomeoven.com)

Chia sẻ