Cơ quan chức năng bác thông tin số hài cốt trên có từ thời vua Quang Trung - Nguyễn Huệ lãnh đạo nghĩa quân Tây Sơn đánh tan quân Thanh xâm lược vào xuân Kỷ Dậu năm 1789. Qua tìm hiểu, trước đây khu vực này là nghĩa trang của ấp Thái Hà cũ. Người đã khuất được quy tập tại đây từ khoảng 50-70 năm trước.
Sau 10 ngày được phát hiện, 150 bộ hài cốt được tập hợp vào tiểu sành mới, chờ ngày chuyển về nghĩa trang Yên Kỳ, huyện Ba Vì, Hà Nội, cách vị trí cũ khoảng 60 km.
Theo người dân, khoảng 50-70 năm trước, khu vực ngõ 167 phố Tây Sơn là nghĩa trang, các gia đình sau khi cải táng đã đưa hài cốt người thân về đây chôn cất.
Trong quá trình thi công đào cống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội), những người công nhân bất ngờ phát hiện gần 150 bộ hài cốt.
Hơn 100 bộ hài cốt được phát hiện trong quá trình thi công cải tạo đường và hệ thống thoát nước tại ngõ 167 Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội).