Yamato - Thành phố đầu tiên tại Nhật Bản cấm người đi bộ sử dụng điện thoại

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Yamato sẽ trở thành thành phố đầu tiên ở Nhật Bản cấm người đi bộ sử dụng điện thoại thông minh ở nơi công cộng.

Lệnh cấm mới sẽ có hiệu lực vào tuần tới sau khi Hội đồng thành phố Yamato thông qua một dự luật vào ngày 25/6. 

Sẽ không có hình phạt nào đối với những người không tuân thủ lệnh cấm. Tuy nhiên, giới chức thành phố Yamato cho biết, họ hy vọng người dân sẽ nhận thức được rằng không nên dùng điện thoại thông minh khi đang di chuyển bởi việc này có thể gây hại cho bản thân người sử dụng điện thoại và những người khác.

Nếu người dân thành phố muốn sử dụng điện thoại khi đang di chuyển trong không gian công cộng, họ nên dừng lại ở một nơi không gây cản trở giao thông và điều này được khuyến khích.

Tháng 1/2020, một nghiên cứu đã được thực hiện tại hai địa điểm ở thành phố Yamato. Kết quả khảo sát cho thấy, khoảng 12% người đi bộ sử dụng điện thoại của họ khi đang di chuyển.

Những người này được mệnh danh là "‘smartphone zombie" hay "smombie" do sự nguy hiểm mà họ có thể gây ra cho bản thân và những người xung quanh khi bị vấp ngã hoặc đi vào làn đường khác.

 - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Vấn nạn người dân bị ám ảnh và phụ thuộc vào điện thoại thông minh không chỉ diễn ra tại các đô thị ở Nhật Bản.

Nhiều quốc gia khác trên thế giới đã có những nỗ lực tương tự để đối phó với vấn đề này.

Năm 2019, chính quyền thành phố Ilsan ở Hàn Quốc đã cho lắp đặt chùm tia laser và đèn nhấp nháy ở ngã tư đường dành cho người đi bộ để cảnh báo người dân, qua đó giúp họ nhận tbiết rằng họ sắp băng qua đường.

Một số thành phố của Đức đã lắp đặt đèn giao thông trên mặt vỉa hè để cảnh báo người dân.

Tại thành phố Ôn Châu của Trung Quốc, những người nhắn tin khi đi qua đường sẽ phải nộp tiền phạt.

Chia sẻ