Xương và đầu cá - "thực phẩm" tuyệt vời giúp cho cây cà chua sai trĩu quả

Wild Wind,
Chia sẻ

Bạn có biết phần xương cá, đầu cá, ruột cá hội tụ tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây như protein, vitamin, nitơ, chất khoáng để cho cây cà chua phát triển và ra quả cực sai không?

Bạn vẫn thầm ngưỡng mộ những gia đình có thể trồng được cà chua ở mảnh đất thành phố ngày càng chật chội này? Bạn tự hỏi làm sao cà chua họ trồng lại có thể sai quả nhiều như các bác nông dân trồng ngoài ruộng?
 
cà chua

Thực tế, cách trồng cà chua vô cùng đơn giản, chỉ với một vài mẹo cơ bản bạn sẽ dễ dàng thu hoạch được những quả cà chua chín mọng cho gia đình nhà mình. Và một trong số những mẹo đó chính là chôn xương và đầu cá làm phân bón hữu cơ cho cây cà chua.
 
Các bộ phận của con cá như đầu, xương và ruột cá đều chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng có lợi cho cây trồng. Khi chôn cá vào đất trồng cà chua, protein, vitamin, chất khoáng, nitơ sẽ được giải phóng, tất cả các chất này sẽ hỗ trợ tốt nhất cho việc phát triển cà chua. Protein sẽ giúp hỗ trợ phát triển rễ cây và lá cũng như thúc đẩy cây ra hoa.
 
Phổ biến nhất và tốt nhất chính là các loại cá hồi, cá mòi, cá trích. Nhưng bất kể bạn chọn loại cá nào, thì việc chôn xương và đầu cá vào đất trước khi trồng cà chua cũng sẽ là cách tốt nhất, theo cách này quá trình phân hủy sẽ không hút các chất dinh dưỡng từ đất trong khi cây cũng đang cố gắng làm điều này.
 
Độ sâu lý tưởng để chôn xương và đầu cá xuống dưới đất là khoảng 30-45cm bên cạnh hoặc bên dưới  mỗi gốc cây cà chua. Nếu bạn trồng cà chua trong chậu, hãy đảm bảo rằng chậu đủ sâu để có thể giúp cá được phân hủy tốt mà không gây mùi ảnh hưởng đến không gian sống xung quanh.
 
Rắc hạt tiêu hoặc ớt xung quang gốc cây cũng sẽ giúp ngăn chặn các con vật nhà bạn ngửi thấy mùi và đào cá lên.
 
Bạn cũng có thể bỏ xương và đầu cá vào ngăn đá của tủ lạnh, sau vài ngày bạn có thể đem chôn nó xuống đất. Nếu bạn bọc cá bằng báo thì có thể chôn luôn cả giấy báo xuống. Cách này sẽ giúp cá phân hủy nhanh hơn. Sau vài tuần cá sẽ phân hủy hết.
 
Bạn cũng có thể bỏ thêm vỏ trứng đã được đập vụn vào để chôn cùng xương và đầu cá, cách này sẽ giúp bổ sung thêm canxi cho đất – tốt cho sự phát triển của cây.
Chia sẻ