Xác định danh tính 3 kẻ mang đao lượn lờ giữa phố ở Đà Nẵng

Hải Định,
Chia sẻ

3 thanh thiếu niên ngang nhiên mang đao tự chế đi tìm chém “đối thủ” khiến nhiều người dân ở Đà Nẵng lo ngại.

Chiều 31-10, Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đã đề nghị 3 thanh thiếu niên - những kẻ mang theo hung khí di chuyển trên đường khiến người dân hoang mang - đến làm việc.

Xác định danh tính 3 kẻ mang đao lượn lờ giữa phố ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

3 thanh thiếu niên mang đao tự chế, ngang nhiên lượn lờ khắp đường phố khiến người dân bức xúc

Theo đó, 3 thanh thiếu niên này là Nguyễn Trọng D. (16 tuổi); Huỳnh Văn N. (17 tuổi) và Trần Thuần H. (14 tuổi) - cùng trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà.

Các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn từ trước với 1 thanh niên có tài khoản Facebook "Nguyễn Huy" nên D. đã hẹn đến chân cầu Rồng để đánh nhau.

Trước khi đi, D. mang theo 1 cây đao cán dài, rủ N. và H. cùng tham gia. Cả 3 đi trên 2 xe máy trực chỉ hướng cầu Rồng.

Khi đến điểm hẹn, 3 đối tượng không gặp được "đối thủ" nên tiếp tục đi tìm.

Xác định danh tính 3 kẻ mang đao lượn lờ giữa phố ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Công an thu giữ hung khí từ các đối tượng

D., N. và H. điều khiển xe di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà và Hải Châu. Khi đến trước Trường Phạm Ngọc Thạch (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), cả 3 gặp 1 thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy nên đuổi theo. 

Áp sát, D. vung đao chém vào phía sau làm rơi biển số xe của thanh niên trên. Khoảng 12 giờ cùng ngày, cả 3 đi về khu vực dưới chân cầu Thuận Phước, sau đó bỏ hung khí và giải tán.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên.

Chia sẻ