Vụ xe tải đè bẹp xe con khiến 3 người tử vong ở Thanh Hóa: Sức khỏe hiện tại của cháu bé sống sót duy nhất

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Cháu Nhật thoát chết thần kỳ nhờ rớt xuống chỗ để chân ở hàng ghế sau. Lúc được tìm thấy, cháu bé gào khóc, vùng vẫy bên cạnh thi thể mẹ và bà ngoại.

Nói về sức khỏe hiện tại của bé Đỗ Minh Nhật (6 tuổi) nạn nhân sống sót duy nhất sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào trưa 4/5 tại Thanh Hóa, bác sĩ Lê Đăng Khoa- Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, sau một ngày cấp cứu, sức khỏe của bé Nhật dần ổn định, đã ăn và ngủ tốt.

Bé Nhật nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng đầu, rạn xương vùng thái dương. Đội ngũ y bác sĩ sau đó đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhi, vết thương không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Trung tá Nguyễn Văn Thu- Đội trưởng Đội CSGT, trật tự công an huyện Triệu Sơn cho biết, 3 nạn nhân tử vong đều bị dập nát cơ thể. Riêng bé trai may mắn sống sót nhờ rớt vào khoang trống ở hàng ghế sau.

"Lúc được tìm thấy, cậu bé gào khóc, cố vùng vẫy ở vị trí để chân ở hàng ghế sau", Trung tá Thu cho biết.


Người thân của các nạn nhân kể lại, chị Lê Thị Út Huê (28 tuổi) là con út của bà Lê Thị Bình (72 tuổi, trú thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn). Chị Huê lấy chồng ở miền Nam. Vừa rồi chị đưa con trai là cháu Nhật về quê thăm mẹ.

Sáng ngày 4/6 chị Huê thuê xe của anh Lê Ngọc Hoàn (29 tuổi, trú xã Thọ Xuân, huyện Triệu Sơn) để đưa mẹ và con trai đi khám.

Trên đường về chỉ cách một ngã tư (khoảng 20 mét) là tới nhà thì gặp nạn. Vụ tai nạn khiến tài xế Hoàn, bà Bình, chị Huê tử vong tại chỗ. Bé Nhật (con trai chị Huê) bị thương.

Vụ xe tải đè bẹp xe con khiến 3 người tử vong ở Thanh Hóa: Sức khỏe hiện tại của cháu bé sống sót duy nhất - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Như tin đã đưa, khoảng 11 giờ 15, ngày 4/6, anh Hoàn điều khiển ô tô con mang BKS: 36A-468.94 trên đường về nhà. Khi đang lưu thông trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng (thuộc địa phận xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) thì bất ngờ bị xe tải chở đất mang BKS: 36C- 171.15 do anh Lương Văn Lâm (35 tuổi, trú xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển gây tai nạn.

Nguyên thùng xe đầy đất lật nghiêng, đè bẹp, vùi lấp chiếc xe con.

Công an huyện Triệu Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải cứu các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên vụ tai nạn thảm khốc đã khiến anh Hoàn, bà Bình, chị Huê tử vong tại chỗ. Cháu Nhật may mắn thoát chết nhưng cũng bị trọng thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ