Vụ phát hiện xác nam sinh trong bao tải ở Hà Nội: Đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn tại miền Nam

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Ngày 26/4, theo nguồn tin của PV, cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm sát hại nam thanh niên, giấu xác trong bao tải rồi mang đi phi tang.

Trước đó, sáng ngày 24/4, chị Th. - người chuyên nhặt phế liệu đã phát hiện một phần chân (thuộc thi thể người) tại bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay lập tức sự việc được báo đến cơ quan chức năng, sau đó lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Tại hiện trường một số bộ phận trên cơ thể nạn nhân đã phân huỷ, phần chân nạn nhân bị cháy xém có thể do trước đó, người dân đã đốt bãi rác.

Vụ phát hiện xác nam sinh trong bao tải ở Hà Nội: Đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn tại miền Nam - Ảnh 1.

Người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường

Qua xác định, nạn nhân là tên Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). T. hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội.

Theo thông tin khai thác từ gia đình nạn nhân, khoảng nửa tháng trước (tức ngày 9/4), T. đột ngột mất tích, người thân đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin.

Vụ phát hiện xác nam sinh trong bao tải ở Hà Nội: Đã bắt được nghi phạm đang lẩn trốn tại miền Nam - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Từ những bằng chứng thu thập được, chỉ sau 24 giờ phát hiện thi thể nạn nhân, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại nạn nhân tên là S. (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm). Nghi phạm này bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn trong miền nam.

Ngay trong sáng 26/4, cơ quan công an đã di lý đối tượng để thực nghiệm lại hiện trường. Theo khai nhận ban đầu của S, ngày 9/4, đối tượng này đã ra tay sát hại nạn nhân sau đó cho xác vào bao tải rồi mang phi tang xác ở bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ.

Từ nhà S. ra ra khu vực hiện trường phi tang xác nạn nhân chỉ cách nhau khoảng 700-800m. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ