Vụ lừa đảo "tu tập đắc đạo thành tiên": Hàng loạt "pháp khí" bí ẩn được chôn dưới lòng đất, lật tẩy toàn bộ mục đích đen tối phía sau
Khu đất rẫy nêu trên rộng hơn 6 ha, do vợ chồng ông Tuấn mua và xây dựng tịnh thất để dẫn dụ một số người đến tu tập.
Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá tụ điểm lợi dụng tu tập để lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi; ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và vợ là bà Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi) thực hiện.
Theo báo Người lao động thông tin, tại cơ quan công an, Tuấn khai năm 2021, trong quá trình tu tập, nhận thấy nhiều người có điều kiện kinh tế khá giả lại mong muốn thực hiện nhanh việc tu tập để sớm "đắc đạo", "thành tiên" nên ông ta đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vợ chồng ông Tuấn lên Đắk Lắk mua hơn 6 ha đất, yêu cầu một số người nộp tiền xây dựng nhà thờ tổ và 6 tịnh thất để tu hành. "Vợ chồng tôi có học và biết một chút về phật pháp. Sau khi quen biết một số người có nhu cầu tu tập, vợ chồng tôi tiếp tục lên mạng tìm hiểu kỹ rồi truyền đạt lại cho họ" - ông Tuấn nói.
Để tạo lòng tin, vợ chồng ông Tuấn lập nhiều tài khoản Gmail giả danh những "sư phụ", "sư mẫu" nổi tiếng trên thế giới. Thông qua Gmail, bà Nhớ đóng vai các vị "sư phụ", "sư mẫu" để tư vấn cách tụ tập. Bên cạnh đó, vợ chồng bà cho rằng muốn sớm "đắc đạo", "thành tiên" thì phải có "pháp khí" hỗ trợ tu tập. Các đối tượng đã thổi phồng về độ hiếm của các vật phẩm để bán với giá “cắt cổ”.
Cụ thể, theo báo Tiền Phong, vợ chồng Tuấn còn thuê người chôn giấu các đồ vật tại một khu đất rồi nói dối do sư phụ dùng phép di chuyển đến. Chúng cũng thuê người đóng giả sư mẫu “Hoàng Milan” để giảng Phật pháp, nhằm tăng thêm độ tin cậy cho những hành vi lừa đảo của mình.
"Các "pháp khí" vợ chồng tôi mua về có giá cao nhất là 250 triệu đồng nhưng bán ra cao nhất hơn 5 tỉ đồng" – ông Tuấn khai nhận.
Các vật phẩm gắn mác tâm linh có giá bán trên trời.
Bước đầu, Công an đã làm rõ, vợ chồng Tuấn dùng thủ đoạn tu tập đắc đạo để lừa 3 bị hại chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
Trong đó, có một bị hại đã mất hơn 50 tỷ đồng vì tin lời tu tập đắc đạo thành tiên. Cụ thể, người này đã bán 3 căn nhà và 2 công ty ở Hà Nội để mua đồ tu tập với giá rất đắt. Từ một người giàu có, họ trở thành trắng tay khi tin vào việc tu tập sẽ đắc đạo thành tiên.