Vụ giết người khi đang chơi cờ ở Bình Thuận: Nguyên nhân và lời khai ban đầu của hung thủ

Tùng Anh (th),
Chia sẻ

Nhìn thấy nạn nhân ngồi đánh cờ ở tiệm tạp hóa, đồng thời nhớ lại vụ mâu thuẫn trước đây với nạn nhân, Ngọc đã ra tay một cách tàn nhẫn.

Vụ giết người khi đang chơi cờ ở Bình Thuận: Nguyên nhân và lời khai ban đầu của hung thủ - Ảnh 1.

Hung thủ Nguyễn Văn Ngọc.

Ngày 22/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 20/10, Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Bình Thuận đã lặn xuống hồ Suối Đá, mò tìm được cây búa ban đầu xác định là hung khí bị vứt bỏ trong vụ án.

Vụ giết người khi đang chơi cờ ở Bình Thuận: Nguyên nhân và lời khai ban đầu của hung thủ - Ảnh 2.

Hình ảnh cắt từ clip hung thủ cầm búa đập liên tiếp vào đầu anh H.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Ngọc khai nhận nguyên nhân của vụ giết người là do Ngọc nhớ lại vụ mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn H. (sinh năm 1979, ngụ cùng xã) từ trước. Sáng 18/10 khi phát hiện anh H. ngồi đánh cờ trước cửa tiệm tạp hóa của gia đình ông Bùi Văn C., sẵn chiếc búa trong người, Ngọc lao vào đập 10 nhát vào đầu anh H. Bị thương nặng, anh H. gục ngay tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Vụ giết người khi đang chơi cờ ở Bình Thuận: Nguyên nhân và lời khai ban đầu của hung thủ - Ảnh 3.

Sau đó, Ngọc về nhà lấy xe máy ra hồ thủy lợi Suối Đá (thuộc xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc), nằm cách hiện trường vụ án khoảng 7km để vứt bỏ hung khí rồi đến Công an TP Phan Thiết đầu thú.

Từ lời khai của hung thủ, cơ quan chức năng đã cử lực lượng ra hồ thủy lợi tìm kiếm chiếc búa. Sau hơn một giờ đồng hồ, hung khí của vụ án là chiếc búa đinh đã được tìm thấy.

Chia sẻ