Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng

Duy Anh (tổng hợp),
Chia sẻ

Gia đình 2 cháu nhỏ trong vụ án nghiêm trọng xảy ra tại Hưng Yên có hoàn cảnh rất khó khăn, đã rời quê đi lập nghiệp hơn chục năm, hiện không còn nhà cửa ở quê nhà.

Vào sáng 31/8 vừa qua, người dân phát hiện thi thể một trẻ em trên mương nước ở khu vực Nhạc Miếu, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên và lập tức báo công an.

Sau khi thi thể cháu bé được vớt lên, người mẹ đến nhận ra đó là cháu K. (8 tuổi). Người mẹ tiếp tục đau đớn, ngất lịm khi phát hiện đứa con thứ 2 là cháu H. (12 tuổi) tử vong trong phòng trọ, bà Mai Thị Vân (là mẹ chồng) bị thương nặng, thông tin này được thuật lại trên tờ Pháp luật TP.HCM.

Bà Mai Thị Vân khai rằng, do mâu thuẫn gia đình nên đã sát hại 2 cháu rồi tự sát nhưng bất thành. Hiện bà này đã qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo UBND xã Như Quỳnh chia sẻ với tờ Người lao động rằng, 2 nạn nhân là con của vợ chồng anh N.V.P. Gia đình tới đây thuê trọ để làm công nhân. Đôi vợ chồng thuê 2 phòng trọ, 1 phòng để 2 con và mẹ già ở, 1 phòng 2 vợ chồng anh P. ở. 

Gia đình anh P. có hộ khẩu thường trú tại thôn Phương Xá, xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng.

Vụ bà nội sát hại 2 cháu ở Hưng Yên: Hé lộ thêm thông tin đau lòng - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể cháu N.M.K. (Ảnh: Người lao động).

Trao đổi với báo Lao động, trưởng thôn Phương Xá cho biết: “Gia đình họ đi làm kinh tế từ hơn chục năm nay, hiện không còn nhà cửa ở địa phương. Họ rời quê từ khi bố cháu còn chưa lập gia đình”.

Vụ việc đau lòng khiến bà con quê nhà bàng hoàng, thương xót. Nhiều người cho biết do gia đình đi làm ăn xa lâu năm, ít về địa phương, nên khi hay tin mới biết hoàn cảnh bi đát của 2 cháu nhỏ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi can có thể đối diện án chung thân hoặc tử hình

Trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, TS.LS Đặng Văn Cường- Ủy viên ban chấp hành, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, bị can Mai Thị Vân có bị xử lý hình sự về tội Giết người với khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Hành vi giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi, hành vi có tính chất côn đồ là những tình tiết tăng nặng có thể áp dụng để xử lý người phụ nữ này với mức hình phạt cao nhất là tử hình", ông Cường nhận định.

Chia sẻ