Vợ thủ môn Lâm Tây phát ngôn gây tranh cãi về mẹ chồng nhưng ai đọc cũng tâm đắc vì quá chuẩn
"Rồi mắc cái gì cứ lôi 'bà nội' ra mấy đoạn chăm cháu vậy?", Yến Xuân bày tỏ.
Trong xã hội hiện đại, mối quan hệ gia đình đang dần thay đổi qua từng thế hệ, và một trong những vấn đề đáng chú ý chính là trách nhiệm của ông bà trong việc chăm sóc cháu. Mới đây, Yến Xuân - vợ của thủ môn Đặng Văn Lâm đã đăng tải trên trang cá nhân quan điểm của mình về việc này, khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn luận.
Yến Xuân trích dẫn 1 bài đăng của nàng dâu khoe có mẹ chồng chăm con cho, cô bày tỏ: "Ô đọc comment cái thấy nó... Rồi mắc cái gì cứ lôi 'bà nội' ra mấy đoạn chăm cháu vậy? Đã đẻ cho chồng, nuôi nó lớn lên ăn học dạy dỗ các thứ là tốt lắm rồi, tới già còn bắt người ta có bổn phận chăm cháu nữa? - Phát biểu trên quan điểm của một bà mẹ bỉm có con trai. Tới lúc tôi già là tôi bận đi chơi rồi, ở đó mà chăm cháu, chăm dâu".

Bài đăng của mẹ bỉm Yến Xuân
Quan điểm của Yến Xuân một lần nữa khơi dậy cuộc tranh luận không mới nhưng vẫn còn nguyên sức nóng: Liệu ông bà có nên đảm nhận vai trò chăm cháu thay vì con cái hay không?
Hãy nhìn vào thực tế cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình, đặc biệt là ở các thành phố lớn, thường có xu hướng nhờ ông bà chăm sóc cháu nhỏ. Các "mẹ bỉm" thường tự hào khoe trên mạng xã hội rằng con mình được ông bà yêu thương, chăm sóc tận tình, thậm chí bản thân mình không phải trông con vì "bà ôm hết". Điều này làm dấy lên câu hỏi: Liệu việc ông bà chăm cháu là nguyên tắc bất di bất dịch của xã hội hay chỉ là một lựa chọn cá nhân?

Yến Xuân rất được lòng mẹ chồng
Trước hết, cần phải nhận thức rõ rằng không có quy định cụ thể nào buộc ông bà phải chăm cháu. Trong giai đoạn hưu trí, nhiều ông bà muốn tận hưởng cuộc sống, thực hiện những sở thích và ước mơ trước đó chưa thể làm được. Đồng thời, việc nuôi dạy con cái trước hết là trách nhiệm của bố mẹ. Việc ông bà giúp đỡ là một hành động tự nguyện, là sự hỗ trợ thêm cho con cháu mình.
Mặt khác, không thể phủ nhận việc chăm sóc cháu góp phần tạo nên mối liên kết mạnh mẽ giữa các thế hệ trong gia đình, giúp trẻ nhỏ học hỏi được nhiều điều từ kinh nghiệm sống của ông bà. Sự hiện diện của ông bà cũng giúp giảm bớt gánh nặng về thời gian và tài chính cho bố mẹ trẻ trong việc chăm sóc con cái, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn.
Để đạt được sự cân bằng, việc đi đến một thỏa thuận rõ ràng giữa các thế hệ là hết sức cần thiết. Cả bố mẹ và ông bà cần phải thảo luận, trao đổi để đảm bảo quyền lợi và mong muốn của mỗi bên được tôn trọng. Không nên coi việc ông bà chăm cháu là một nghĩa vụ bắt buộc, mà nên nhìn nhận đây là một sự giúp đỡ, hỗ trợ tình nguyện.

Ảnh minh họa
Trong quá trình thảo luận, cả hai bên cần lắng nghe và hiểu rõ tình hình, khả năng của nhau. Bố mẹ trẻ cũng cần chuẩn bị các phương án khác như thuê người giúp việc, tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc trẻ chuyên nghiệp hoặc tự mình sắp xếp thời gian công việc để có thể chăm sóc con cái tốt nhất chứ không phải ỷ lại vào ông bà.
Mặt khác, việc ông bà muốn tham gia vào việc chăm sóc cháu cũng nên được hoan nghênh, với điều kiện là không gây áp lực hoặc gánh nặng cho họ. Sự tham gia này nên dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi, cùng hài lòng và không làm ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của mỗi người.
Cuối cùng, sự việc này cho thấy việc chăm sóc con cái là một quá trình đầy thách thức, đòi hỏi sự hợp tác và thông cảm giữa các thành viên trong gia đình. Trong một xã hội đang phát triển nhanh chóng, mỗi gia đình cần tìm ra cách thức riêng để đảm bảo rằng trẻ em được chăm sóc tốt nhất trong khi vẫn tôn trọng quyền lợi và mong muốn cá nhân của từng người.