Vô sinh vì "cô nhỏ" không thích tinh binh
Nhiều cặp vợ chồng hoàn toàn khỏe mạnh để sinh sản. Nhưng kết hợp với nhau họ vẫn không thể có con. Nguyên do là...
Phản đối... “truyền giống”

Trước cửa phòng khám hiếm muộn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúng tôi đã bắt gặp những giọt lệ đau xót chậm chạp lăn trên hai gò má gầy guộc của anh Nguyễn Thế H, đường Lê Lợi, phường Lương Khánh Thiện, thị xã Phủ Lý, Hà Nam.
Anh H đã thổ lổ tất cả những ý nghĩ chôn chặt bấy lâu cùng chúng tôi trong cơn xúc động: “Chúng tôi rất yêu thương nhau . Chúng tôi mong sinh ra những đúa con kháu khỉnh, nhưng mãi không có. Có bao nhiêu tiền chúng tôi đã dồn hết cho việc chạy chữa, nhưng vô vọng. Nhìn vợ tôi, khắc khoải đi về đơn độc, nhìn những người phụ nữ bên cạnh ôm hôn, chăm sóc con của mình, chắc cô ấy đau khổ lắm. Tôi thương vợ quá!”.
Vẫn bằng chất giọng dè dặt anh H tiếp tục giải toả những uất nghẹn trong lòng cùng chúng tôi: “Như bác sĩ giải thích thì chúng tôi sẽ không thể có con mặc dù kết quả khám bệnh cho thấy cả hai đều hoàn toàn bình thường. Qua xét nghiệm, bác sĩ cho biết chúng tôi không thể hoà hợp vì nước “cô nhỏ” của cô ấy phản đối chuyện tôi truyền giống.
Kháng thể chống lại “tinh binh”
Chị Ng ở Bắc Ninh tâm sự: “Chúng tôi kết hôn đã hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa thể có con. Tôi đang phải đối mặt với nỗi đau của người hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng vẫn bị xếp cùng hàng với những người hiếm muộn. Tôi phải làm sao để được làm mẹ đây?
Đối với trường hợp của vợ chồng anh H thì cả hai vợ chồng đều bình thường về phương diện sinh sản, nhưng “con giống” của người chồng không thích hợp với chất nhầy ở cổ tử cung người vợ nên bị chết và không đi vào đường sinh dục nữ được.
Còn trường hợp của chị Ng thì cũng do nước “cô nhỏ” có kháng thể kháng “con giống” làm “con giống” ngưng kết không vào được buồng tử cung, do đó gây ra vô sinh. Cả hai trường hợp này đều có thể được điều trị bằng thuốc uống hoặc bác sĩ phải dùng thủ thuật lọc rửa “con giống”, làm giàu con giống và dùng thuốc phá ngưng kết mới có thể thụ thai.
“Vỏ trứng” xây tường thành cản “con giống”
Lại có những cặp vợ chồng hiếm muộn do trứng của người vợ dầy quá, tinh trùng không phá vỡ vỏ trứng để chui vào được.Vì vậy, cách tốt nhất để có con là dùng phương pháp trực thăng vận ICSI. “Con giống” sẽ được thả dù vào bên trong thì hiện tượng thụ tinh sẽ xảy ra. Nhiều trường hợp đã sử dụng phường pháp này và sinh em bé hoàn toàn khoẻ mạnh.
“Khoẻ như vâm” vẫn phải đi thụ tinh nhân tạo
Cũng đến Trung tâm với mục đích thụ tinh nhân tạo, chị Hà Thị L, Khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội bộc bạch: “Tôi lấy chồng hơn 2 năm rồi nhưng vẫn chưa có “tin vui”.
27 tuổi tôi mới kết hôn, chồng tôi khi đó đã 32 hai nên cả hai đều muốn có con ngay nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Chồng tôi không uống rượu, hút thuốc. Sốt ruột, năm ngoái chúng tôi bắt đầu dắt nhau đến gặp bác sĩ.Hoàn toàn bình thường, bác sỹ kết luận
Theo giải thích của TS. Lê Vương Văn Vệ, GĐ Trung tâm Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thì trường hợp vợ chồng chị L và chị B đều được xếp vào dạng vô sinh không rõ nguyên nhân. Có nghĩa là hai vợ chồng đều bình thường về mặt sinh sản. Dù không áp dụng biện pháp ngừa thai nào nhưng sau một năm chung sống, họ vẫn chưa thể có con.
Điều này không có gì là lạ vì theo thống kê tại Việt Nam, khoảng 22- 24% các cặp vợ chồng vô sinh được chẩn đoán chưa rõ nguyên nhân. Trong đó cũng có những trường hợp chưa phát hiện nguyên nhân do không đủ phương tiện xét nghiệm, khảo sát nội tiết tố, miễn dịch...
Cũng theo TS. Lê Vương Văn Vệ thì đối với các trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân, muốn có sản phẩm của tình yêu phải thật kiên nhẫn. Trước hết, hai vợ chồng phải tìm cách giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống và công việc.
Còn trong những trường hợp lòng kiên nhẫn đã bị tổn thương có thể đến khoa chữa vô sinh và hiếm muộn ở các bệnh viện để thực hiện thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ dùng thủ thuật bơm “con giống” của người chồng đã qua lọc rửa vào buồng tử cung của người vợ. Xác suất thành công của phương pháp này là 35- 40%. Nếu vẫn không có kết quả, giải pháp cuối cùng là thụ tinh trong ống nghiệm
Theo GD&XH